Động viên, tặng quà chốt trực phòng, chống dịch Covid-19 cửa ngõ Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2/8, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà tại hai chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ

Sáng 2/8, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, động viên và tặng quà tình nguyện viên, lực lượng chức năng tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Thanh Trì) và lối ra Khê Hồi từ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nam - Hà Nội (xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín).

Chia sẻ những khó khăn, vất vả động viên các lực lượng, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Hiện Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Y tế triển khai 38 đội hình tình nguyện tại điểm trực dọc quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc Bắc Nam của 19 tỉnh, thành để hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, sát khuẩn có những chỗ thực hiện xét nghiệm nhanh cho lực lượng lái xe đường dài.

Đây là hoạt động thiết thực của Trung ương Đoàn đồng hành cùng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng các lực lượng tuyến đầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hai chốt kiểm soát, đoàn công tác đã trao tặng 2.000 khẩu trang y tế, 50 thùng nước tăng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, trao 1.500 suất quà cho lái xe đường dài vận tải hàng hóa thiết yếu chi viện cho khu vực phía Nam... Những suất quà này từ chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động thời gian qua.