3.543 phương tiện được yêu cầu không ra khỏi Thành phố

3.543 phương tiện được yêu cầu không ra khỏi Thành phố

ANTD.VN -  Quá trình kiểm soát người, phương tiện tại 23 điểm chốt cửa ngõ Thủ đô, từ ngày 3 đến 4-8, lực lượng chức năng đã kiểm soát 25.398 lượt phương tiện với 21.572 lượt người; yêu cầu, hướng dẫn 3.543 phương tiện không được ra khỏi Thành phố.
[Ảnh] Thăm chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội áp dụng thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ

[Ảnh] Thăm chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội áp dụng thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ

ANTD.VN - Sáng 27-7, chợ Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) là điểm đầu tiên ở Hà Nội áp dùng việc chỉ cho người có Thẻ đi chợ ra vào. Mỗi hộ dân được phát 1 thẻ với khung giờ 5h30 đến 6h30 sáng và buổi chiều từ 15h30 đến 16h30. Ghi nhận của ghi nhận của phóng viên ANTĐ trong sáng nay cho thấy, người dân cơ bản ủng hộ và cách làm này đã phát huy hiệu quả ban đầu...
Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Công ty Kem Tràng Tiền ‘dính’ phạt 15 triệu đồng

Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Công ty Kem Tràng Tiền ‘dính’ phạt 15 triệu đồng

ANTD.VN -  Ngày 12-7, ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty CP Kem Tràng Tiền do hành vi vi phạm hành chính: không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Nghiêm trị kẻ nửa đêm đổ xăng đốt 2 xe ô tô

Nghiêm trị kẻ nửa đêm đổ xăng đốt 2 xe ô tô

ANTD.VN -  Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 5-6 thông tin về việc, CQĐT Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Thịnh (37 tuổi, trú ở phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn) về hành vi hủy hoại tài sản.
Dễ rước họa do tắm bể bơi đông người

Dễ rước họa do tắm bể bơi đông người

ANTĐ - Sự việc hàng chục nghìn người chen chúc vào Công viên nước Hồ Tây tắm miễn phí vào ngày chủ nhật (19-4) vừa qua không chỉ tạo ra sự hỗn loạn, quá tải trầm trọng mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, việc bể bơi quá tải sẽ dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, là môi trường thuận lợi để phát tán, làm lây lan các bệnh ngoài da, mắt, hô hấp…