Đóng góp sức mình vì lợi ích của nhân dân

ANTĐ - Ngày 12-5, tại các huyện Hoài Đức và Đan Phượng, thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Hà Nội), các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có cuộc tiếp xúc cử tri và giới thiệu chương trình hành động của mình nếu được lựa trọn vào bộ máy quyền lực Nhà nước cao nhất.

Dành hết tâm sức xây dựng Thủ đô, đất nước

Trình bày trước cử tri huyện Hoài Đức và Đan Phượng, ứng cử viên Đào Thanh Hải, Đại tá - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ, trưởng thành trong bối cảnh đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và được học tập, rèn rũa trong môi trường công an nên ông rất thấu hiểu tình cảm mà nhân dân Thủ đô nói chung và nhân dân Hoài Đức, Đan Phượng nói riêng dành cho lực lượng Công an Hà Nội.

“Với trách nhiệm trước nhân dân thì dù ở cương vị nào, tôi cũng sẽ dành hết tâm sức để đóng góp vào công cuộc xây dựng, đổi mới Thủ đô và đất nước” - Đại tá Đào Thanh Hải bộc bạch. Đại tá Đào Thanh Hải mong muốn, đồng thời tin tưởng rằng cử tri tại đơn vị bầu cử số 5 sẽ luôn dành cho ông sự động viên, cổ vũ, quan tâm chia sẻ và kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong mọi hành động, một khi được trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất đất nước.

5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Hà Nội) tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Hoài Đức ngày 12-5

Đề cập đến chương trình hành động của mình, Đại tá Đào Thanh Hải nhìn nhận, mặt trái của quá trình đô thị hóa chính là áp lực về tăng dân số và các loại phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, những hạn chế về ý thức của người tham gia giao thông và chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, nên tiếp tục khiến tình trạng giao thông Hà Nội có những diễn biến phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, Đại tá Đào Thanh Hải cam kết nếu trở thành đại biểu của nhân dân, ông cùng các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ đề nghị các cơ quan hữu quan ban hành các chính sách và thực thi đồng bộ các giải pháp để tạo bước chuyển biến rõ rệt về TTATGT trên cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đại tá Đào Thanh Hải (giữa) trao đổi với cử tri về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố 

Đối với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, ứng cử viên Đào Thanh Hải thẳng thắn nhìn nhận hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, trên cương vị Đại biểu Quốc hội, ông sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình để hoạch định những chính sách vừa mang tính cấp bách, lại vừa mang tính dài lâu và cần phải thúc đẩy việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội rộng khắp.

Về chính sách đền ơn đáp nghĩa và người cao tuổi, chính sách đối với cán bộ tác tại thôn, xóm, xã, Đại tá Đào Thanh Hải khẳng định, những ý kiến mà cử tri đưa ra tại hội nghị là rất xác đáng. Vì thế, ông sẽ lĩnh hội và chuyển tải đầy đủ tới Quốc hội khóa XIV nếu vinh dự được là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cư tri tại các huyện Hoài Đức và Đan Phượng.

Nhìn nhận những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại huyện Hoài Đức và xây dựng nông thôn mới ở huyện Đan Phượng đạt nhiều thành tựu, song cũng kèm theo nhiều mặt trái, Đại tá Đào Thành Hải cho rằng đô thị hóa phải gắn với an sinh xã hội và văn hóa, từ đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi người dân cũng đều được chăm lo chu đáo, đặc biệt là gia đình chính sách.

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri và công bố chương trình hành động ở đơn vị bầu cử số 5, ứng cử viên Đỗ Đức Hồng Hà - Giám đốc học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng hiện nay, tình trạng văn bản cấp dưới không phù hợp với văn bản cấp trên vẫn khá phổ biến; hệ thống pháp luật còn cồng kềnh; thực thi pháp luật chưa nghiêm và vẫn còn hiện tượng oan sai…

Do đó, nếu cử tri ở Hoài Đức và Đan Phượng tín nhiệm bầu vào Quốc hội Khóa XIV, ông sẽ chuyên tâm làm một đại biểu chuyên trách để cùng cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất nhanh chóng khắc phục những hạn chế của hệ thống pháp luật. Ngoài ra, Giám đốc Học viện Tư pháp cam kết sẽ thường xuyên báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình; tuyệt đối giữ vững và phát huy hiệu quả vị trí, vai trò của người đại diện nhân dân, nhất là 5 tiêu chuẩn về Đại biểu Quốc hội; luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, nhất là khi tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến vận mệnh, chủ quyền quốc gia.

Ửng cử viên Nguyễn Thị Nguyệt Hường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Đan Phượng 

Từng tham gia Đại biểu Quốc hội 2 khóa (XII và XIII), tại hội nghị tiếp xúc cử tri này, ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam lại tỏ rõ sự chuyên nghiệp và toàn diện trong công tác của cơ quyền lực Nhà nước cao nhất. Về chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ tập trung vào các chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, một khi tiếp tục được vinh dự trở thành Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

“Trên lĩnh vực của mình, tôi sẽ làm tốt vai trò và trách nhiệm trong việc đầu tư, phát triển các khu công nghiệp thu hút đầu tư cho đất nước nhằm không ngừng tạo ra cơ hội việc làm cho hàng vạn lao động. Cùng với đó, tôi sẽ tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo với các mục tiêu cụ thể để những người nghèo sớm thoát nghèo bền vững” - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng hành cùng các ứng cử viên nêu trên, tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở các huyện Hoài Đức và Đan Phượng, ứng cử viên Lê Phương Linh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viên Đa khoa Đống Đa) và ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh giáo dục và Lao động số II Hà Nội cũng bày tỏ tâm huyết sẽ không phụ sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri ở đơn vị bầu cử số 5 khi được trọn làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào ngày 22-5 tới đây.