Động đất 7,8 độ Richter ở Pakistan: Ít nhất 50 người chết

ANTĐ - Giới chức Pakistan cho biết, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra chiều 24-9 tại khu vực phía tây nam Pakistan, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ xác nhận, vụ động đất xảy ra vào lúc 16h29 (theo giờ địa phương), với tâm chấn cách mặt đất 20 km, cách thành phố thành phố Khuzdar, tỉnh Baluchistan khoảng 100km về phía Tây Nam.

Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là huyện Awaran. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, cho thấy nhiều ngôi nhà bị sập, gạch vữa, bùn lầy vương khắp nơi. Chính quyền địa phương xác nhận, 1/3 số nhà ở tại huyện Awaran đã sụp đổ, nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát và số thương vong có thể tăng cao hơn nữa.

Động đất 7,8 độ Richter ở Pakistan: Ít nhất 50 người chết ảnh 1
Hơn 1/3 số nhà ở huyện Awaran bị phá hủy trong trận động đất ngày 24-9


Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền tỉnh trên đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Awaran. Quân đội địa phương đã điều động 200 binh sỹ hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất; lều bạt, thực phẩm, thuốc men cũng nhanh chóng được gửi đến các khu vực ảnh hưởng.

Trận động đất mạnh đến nỗi đã làm trồi lên một hòn đảo nhỏ cao khoảng 9m, dài 100m, cách bờ biển Gwadar, Pakistan 600m.

Balochistan là tỉnh lớn nhất nhưng ít dân cư nhất của Pakistan. Tháng 4 vừa rồi, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở đông nam Iran, gần biên giới Baluchistan khiến 41 người thiệt mạng.