Động đất 5,4 richter tại biên giới Myanmar- Trung Quốc, nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trận động đất cường độ mạnh lên đến 5,4 độ richter xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar- Trung Quốc khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc theo.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu thông tin, vào khoảng 1h37 phút sáng nay 17/11 (giờ quốc tế), tức 8h37 phút (giờ Hà Nội), một trận động đất cường độ lên đến 5,4 richter đã xảy ra tại tọa độ 99,46 độ Vĩ Bác; 21,21 độ Kinh Đông, khu vực biên giới Myanmar và Trung Quốc, độ sâu chấn tiêu khoảng 48km.

Trận động đất có cường độ lớn nên tại Hà Nội vào khoảng 8h40 sáng nay, nhiều người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng phản ánh, đã cảm nhận rõ ràng sự rung lắc.

Người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ ràng sự rung lắc

Người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng cảm nhận rõ ràng sự rung lắc

Chị Đỗ Mai Hương, sinh sống tại tòa chung cư TSQ Euroland, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội phản ánh, sáng nay, khi chị đang ngồi làm việc tại nhà thì thấy rung rinh, cốc nước để trên bàn cũng rung theo.

“Ban đầu, tôi tưởng mình bị chóng mặt, nhưng khoảng 10 giây sau thì mới nghĩ đến động đất. Nhắn tin vào nhóm cư dân hỏi han thì đúng là mọi người đều cảm thấy như vậy”- chị Hương thông tin.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vẫn đang theo dõi trận động đất này.