Đóng cửa “Biểu tượng hòa hợp hai miền Triều Tiên”

ANTĐ - Triều Tiên ngày 8-4 tuyên bố rút toàn bộ công nhân khỏi khu công nghiệp Kaesong và dừng mọi hoạt động tại đây. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi ông Kim Yang Gon, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên tới thị sát khu công nghiệp này sáng cùng ngày. 

Ông Kim nói rằng, khu công nghiệp này được xây dựng như một biểu tượng của sự hợp tác, hòa giải và thống nhất, nhưng hiện nay nó đang bị mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trở thành một điểm đối đầu trong cuộc căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên nên phải đóng cửa và tình hình diễn tiến trong những ngày tới ra sao phụ thuộc vào chính quyền Hàn Quốc. 

Cũng trong ngày 8-4, Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nhật Bản để trả đũa việc nước này gia hạn cấm vận. Chính phủ Nhật Bản đã có những tuyên bố đáp trả ngay lập tức khi thông báo đã bắt đầu triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân. 

Trong khi đó, có những thông tin trái chiều về việc Triều Tiên sắp thử hạt nhân trong bối cảnh tình hình khu vực này đang diễn biến phức tạp khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại.