Đồng bộ những giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Hà Đông, Hà Nội triển khai một cách đồng bộ và chuyên sâu những giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 12-12, CAQ Hà Đông tổ chức hội nghị triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phá, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trung tá Bùi Nhật Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận; cùng đại diện lãnh đạo UBND 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông; đại diện các phòng chức năng quận, phòng nghiệp vụ CATP, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ các hệ lực lượng, Công an cơ sở…

Các đồng chí lãnh đạo UBND quận, CAQ và phường phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo UBND quận, CAQ và phường phát biểu tại hội nghị

Trong một buổi sáng, CAQ Hà Đông đã quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ, các địa bàn, đơn vị những vấn đề, nội dung hết sức cụ thể, trọng tâm, có tính “móc xích”, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự địa bàn từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Với các Kế hoạch cao điểm, thay mặt Ban chỉ huy CAQ, Trung tá Bùi Nhật Quang yêu cầu phải có nhận thức – quyết tâm chính trị và thực hiện thật tốt ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Cùng với việc bám sát chỉ tiêu được giao, từng cán bộ, chiến sỹ, mỗi đơn vị phải chú trọng tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tố giác tội phạm; phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nội bộ nhân dân ngay từ khi mới hình thành…

Các lực lượng, địa bàn ký giao ước thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm

Các lực lượng, địa bàn ký giao ước thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác phòng, chống tội phạm, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động đánh giá, nhận diện tội phạm “nổi” trên từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn; tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

“Yêu cầu Công an các phường tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, nhanh chóng chuyển đổi trạng thái “nắm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, xác định rõ băng, nhóm để đấu tranh trực diện, truy xét tận gốc”, Trung tá Bùi Nhật Quang nhấn mạnh…

Tại hội nghị, cùng với những nội dung quan trọng như đại diện Phòng CS QLHC về TTXH trao đổi, quán triệt các vấn đề liên quan đến Luật Cư trú; công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; lãnh đạo 17 phường và các đơn vị chức năng ký cam kết thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT địa bàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024; thông qua Kế hoạch nhân rộng mô hình tuần tra nhân dân ‘điểm’ ở phường Yên Nghĩa; phát biểu hưởng ứng của đại diện lãnh đạo UBND phường…đồng chí Phạm Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã có bài phát biểu quan trọng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của CAQ trong xây dựng, triển khai các Kế hoạch cao điểm, trong đó đã chú trọng phát huy sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và người dân.

Đồng tình với những nội dung, phương pháp triển khai Kế hoạch cao điểm của CAQ, đồng chí Phạm Văn Chiến đề nghị UBND các phường tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, giữ vững ANCT, TTATXH, có kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, các phòng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác và đấu tranh kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật;

Tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…