Donald Trump: "Tôi sở hữu súng nhưng chưa bao giờ phải dùng đến nó"

ANTĐ - Đó là một trong những tiết lộ của Donald Trump trong cuốn sách mới nhất “Nước Mỹ nhìn từ bên trong” – được nhà tỉ phú 70 tuổi sử dụng như một bản cương lĩnh tranh cử trên con đường tiến vào Nhà Trắng. Cũng trong cuốn sách này, Donald Trump cũng không ngừng chỉ trích các chính sách của Barack Obama và gọi Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ là “kẻ tồi tệ”. 

Trong cuốn sách “Nước Mỹ nhìn từ bên trong”, Donald Trump đã dành hẳn một chương để nói về “Quyền mang vũ khí” – một nội dung hết sức quan trọng được người dân Mỹ quan tâm, nhất là sau vụ xả súng kinh hoàng làm 49 người thiệt mạng tại hộp đêm Pulse, Orlando, bang Florida hôm 16-6. Ứng viên Đảng Dân chủ đã lên tiếng ủng hộ việc người dân Mỹ được mang vũ khí hợp pháp để tự bảo vệ mình và yêu cầu giấy phép mang vũ khí phải được hợp pháp hóa ở mọi tiểu bang. 

Ông Donald Trump ủng hộ quyền được sử dụng súng hợp pháp của người dân Mỹ

Ông Donald Trump ví von, nếu như mỗi công dân có thể sử dụng giấy phép lái xe được cấp ở mỗi tiểu bang này vẫn có thể được công nhận ở tiểu bang khác, thì việc cấp giấy phép sử dụng súng cũng có thể tiến hành theo cơ chế tương tự.

“Tôi cũng có một giấy phép mang vũ khí trong người (concealed-carry permit), cho phép tôi mang theo vũ khí mà không để lộ ra ngoài. Tôi mất thời gian và nỗ lực để kiếm giấy phép đó” – ông Trump cho biết.

Tuy nhiên, vị tỉ phú 70 tuổi này cũng gây "sốc" khi tuyên bố ông sở hữu súng trong tay, nhưng may mắn là chưa bao giờ phải cần đến. Được biết, hai con trai của ông Trump là Donald và Eric đang là thành viên của NRA – Hiệp hội Súng quốc gia Mỹ, tổ chức ủng hộ và bảo vệ quyền sở hữu súng tại nước này.

Ông Donald Trump kêu gọi loại bỏ những chính sách "tệ hại" dưới thời Obama 

Bên cạnh quan điểm về việc sử dụng súng tại Mỹ, tỉ phú Donald Trump cũng không ngại chỉ trích các chính sách của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama. Ông Trump cho rằng “ObamaCare” – chương trình mua bảo hiểm sức khỏe bắt buộc của chính phủ Mỹ là một nỗi “tai ương” với vô số thủ tục rắc rối, rằng nó đang khiến những người không mua bảo hiểm phải đóng những khoản tiền phạt vô lý và làm cho giới bác sỹ, y tá bỏ việc ở khắp nơi.

Mặt khác ông Donald Trump cũng thẳng thừng cho biết, ông không ưa ông Obama và tuyên bố “Ông ta là một tổng thống tồi tệ”.

Những chính sách ngoại giao dưới quyền của ông Obama như tước bỏ lệnh cấm vận với Iraq, nới lỏng trừng phạt tài chính với Iran… bị ông Donald Trump khích bác và gọi là những sai lầm tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Trump tỏ thái độ thù địch công khai với Iran – quốc gia đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và cho rằng đáng lẽ ra phải “tăng gấp đôi, gấp ba các lệnh cấm vận” với nước này.

Đối thủ của bà Hilary Clinton khẳng định chủ trương xây dựng quyền lực Mỹ trên nền tảng quân sự cực mạnh và không giấu giếm ý đồ biểu dương sức mạnh quân đội Mỹ.

“Cách tốt nhất để không phải dùng đến sức mạnh quân sự của bạn là đảm bảo rằng sức mạnh đó được nhìn thấy. Khi người ta biết chúng ta sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết và rằng chúng ta thật sự có ý đó, chúng ta sẽ được đối xử khác” – ông Trump tuyên bố.

Ý tưởng xây tường dài 1.600km không phải là hoàn toàn có thể thực hiện được - ông Donald Trump cho biết 

Đồng thời với đó, nhà tỉ phú này cũng nhấn mạnh rằng tuyên bố sẽ xây bức tường 1.600km ở biên giới phía Nam nước Mỹ không phải chuyện đùa.

Mặc dù ý tưởng nghe có vẻ điên rồ này đang nhận được rất nhiều “gạch đá” từ giới truyền thông, nhưng ông Trump vẫn bảo lưu ý kiến của mình và cho rằng, không có lý do gì để ngăn cản ý tưởng này nếu ông trở thành chủ nhân của Nhà Trắng.

Ông Trump tuyên bố, sẽ khiến cho Mexico – quốc gia nằm ở phía Nam nước Mỹ sẽ phải trả tiền để xây dựng bức tường này.

Rõ ràng điều này sẽ tiếp tục dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Mexico – quốc gia láng giềng của Mỹ khi những nhà cầm quyền cho rằng, ý tưởng trên đã bộc lộ ý đồ đối đầu công khai với nước này, chứ không phải đơn thuần chỉ là để “ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp” từ phía Nam vào nước Mỹ như ông Trump tuyên bố.

Cuốn sách "Nước Mỹ nhìn từ bên trong" sẽ lý giải cho độc giả vì sao người dân Mỹ lại ủng hộ cho một vị ứng viên nhiều tai tiếng như Donald Trump, và cũng là dịp để họ kiểm chứng xem liệu vị tài phiệt 70 tuổi hứa hẹn có thể trở thành sự thực hay không nếu ông chiến thắng trong cuộc tranh cử vào tháng 11 tới đây.