Donald Trump thêm "hả hê" sau vụ khủng bố kinh hoàng ở Pháp

ANTĐ - Sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thành phố Nice của Pháp đúng ngày Quốc khánh, ứng cứ viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – ông Donald Trump – đã tỏ ra “hả hê” khi quan điểm chống Hồi giáo cực đoan quyết liệt của ông lại thêm một lần nữa được chứng minh là… đúng.

Hiện vẫn chưa rõ những ai đứng sau vụ tấn công trên, khi một tài xế lao chiếc xe tải vào đám đông đứng xem bắn pháo hoa ở Nice, khiến khoảng 80 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương.

Ngay sau khi có thông tin về vụ tấn công, ông Trump đã lập tức lên kênh truyền thông Twitter quen thuộc để đổ lỗi cho khủng bố.

“Lại một vụ tấn công khủng khiếp nữa, lần này là ở Nice (Pháp). Đã có rất nhiều người chết và bị thương. Đến khi nào chúng ta mới rút ra được bài học? Mọi thứ chỉ đang xấu đi mà thôi”, vị tỷ phú bày tỏ.

Donald Trump: Vâng, tôi lại đúng!

Trước đó, ông Trump từng gây tranh cãi khi cam kết cấm người Hồi giáo đặt chân tới Mỹ. Sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện, ứng viên này càng có lý do để củng cố cho quan điểm tranh cử của mình.

“Đánh giá cao những lời chúc mừng vì quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan ư? Tôi không muốn chúc mừng. Tôi muốn bền bỉ và cảnh giác. Chúng tôi phải thông minh!”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, sau vụ nổ súng thảm sát đẫm máu ở câu lạc bộ đêm tại Orlando (Florida, Mỹ), ông Trump cũng đã bày tỏ trước công chúng sự “hả hê” của mình vì có chính sách cứng rắn với Hồi giáo cực đoan và quân khủng bố.

Ông này tin rằng, những chính sách nêu ra trong chiến dịch tranh cử sẽ giúp ngăn chặn các vụ thảm kịch như vậy.

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng tuyên bố vì vụ tấn công ở Nice mà ông sẽ hoãn buổi họp báo dự kiến diễn ra vào ngày 15-7, để công bố gương mặt ứng viên tranh cử phó tổng thống cùng ông.