Vì sao Ukraine thay thế quyền bộ trưởng quốc phòng?

Vì sao Ukraine thay thế quyền bộ trưởng quốc phòng?

ANTĐ - Ngày 25-3, quốc hội Ukraine đã bầu ông Mykhail Koval làm quyền bộ trưởng quốc phòng sau khi bỏ phiếu cho phép quyền bộ trưởng quốc phòng Ihor Tenyukh từ chức trong một cuộc bỏ phiếu sít sao trước đó.
Liệu ông Matteo Renzic có trở thành Thủ tướng Italia?

Liệu ông Matteo Renzic có trở thành Thủ tướng Italia?

ANTĐ - Cựu thị trưởng Florence, ông Matteo Renzi được xem là có khả năng trở thành Thủ tướng Italia sau khi Thủ tướng Enrico Letta đệ đơn từ chức vào hôm 14-2 do Đảng Dân chủ của ông ủng hộ lời kêu gọi thành lập một chính phủ mới.
Thủ tướng Italia từ chức nhường ghế cho ứng viên trẻ tuổi

Thủ tướng Italia từ chức nhường ghế cho ứng viên trẻ tuổi

ANTĐ - Ngày 14-2, Thủ tướng Italia Enrico Letta (ảnh) đã nộp đơn từ chức chỉ sau một ngày diễn ra phiên họp bất thường của Đảng Dân chủ (PD) cầm quyền tại nước này. Điều này đồng nghĩa với việc Italia sẽ thành lập một chính phủ mới cũng như mở ra cơ hội tốt hơn cho nền kinh tế được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ Thế chiến thứ 2 tới nay. 
Phần tử cực đoan Ukraine ra sức khiêu khích cảnh sát dùng vũ lực

Phần tử cực đoan Ukraine ra sức khiêu khích cảnh sát dùng vũ lực

ANTĐ - Thỏa thuận đình chiến ở Kiev để đàm phán với tổng thống đang sắp hết thời hạn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ Ukraine, tất cả thỏa thuận sơ bộ đều công khai bị bỏ qua. Các phần tử cực đoan ra sức khiêu khích cảnh sát sử dụng vũ lực.
Bộ trưởng từ chức vì không hoàn thành cam kết

Bộ trưởng từ chức vì không hoàn thành cam kết

ANTĐ - Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda ngày 25-12 cho biết, Bộ trưởng Năng lượng nước này, ông Jericho Petilla (ảnh) sẽ nộp đơn từ chức lên Tổng thống Benigno Aquino III vào hôm nay 26-12, do chưa hoàn thành cam kết sẽ phục hồi điện năng tại toàn bộ các thị trấn bị bão Haiyan tàn phá trước lễ Giáng sinh.
Thị trưởng Tokyo từ chức vì bê bối tài chính

Thị trưởng Tokyo từ chức vì bê bối tài chính

ANTĐ - Ông Naoki Inose (ảnh), Thị trưởng thành phố Tokyo, Nhật Bản ngày 19-12 đã tuyên bố từ chức do dính líu đến bê bối nhận 50 triệu yên (khoảng 500.000USD) từ một gia đình đứng sau Tập đoàn Y tế Tokushukai. 
Giám đốc CIA từ chức vì "bê bối tình dục"

Giám đốc CIA từ chức vì "bê bối tình dục"

ANTĐ - Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) là David Petraeus vừa đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Barack Obama, sau khi thừa nhận rằng mình đã có quan hệ với một người phụ nữ ngoài hôn nhân.
Không kịp cứu người, Cảnh sát trưởng của Hàn Quốc phải từ chức

Không kịp cứu người, Cảnh sát trưởng của Hàn Quốc phải từ chức

ANTĐ - Ngày 9-4 vừa qua, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ông Cho Hyun Oh, đã phải cúi đầu xin lỗi sau khi đệ đơn từ chức bởi sức ép của dân chúng, khi họ cho rằng cảnh sát Hàn Quốc đã không nỗ lực cứu một cô gái 28 tuổi bị giết hại dã man.
Không phá án kịp thời, Tư lệnh cảnh sát Hàn Quốc từ chức

Không phá án kịp thời, Tư lệnh cảnh sát Hàn Quốc từ chức

ANTĐ - Tư lệnh cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Hyun Oh hôm nay 9-4 đã đệ đơn từ chức do áp lực của dư luận liên quan đến vụ một phụ nữ bị sát hại dã man mặc dù đã gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát. Ông Cho Hyun Oh cũng đã đưa ra lời xin lỗi trước gia đình nạn nhân (ảnh) và khẳng định từ chức để chịu trách nhiệm trước “sự vô tâm không thể chấp nhận được” của các nhân viên cảnh sát dưới quyền.
Thủ tướng Italia từ chức

Thủ tướng Italia từ chức

ANTĐ - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi tối 12-11 (giờ địa phương) đã chính thức đệ đơn từ chức sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật ngân sách mới để giúp Italia tránh nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại châu Âu.