Đòn quyết định
(ANTĐ) - Toàn bộ các thủ lĩnh cao cấp nhất của phe “áo đỏ” ra hàng, quân đội tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát tình hình Thủ đô Bangkok sau cuộc tấn công được mô tả là “cú ra đòn quyết định”.
Xe bọc thép của quân đội phá chiến lũy của phe “áo đỏ” |
Từ sáng sớm ngày 19-5, tiếng máy bay lên thẳng và xe bọc thép đã rền vang nhiều khu vực ở Thủ đô Bangkok báo hiệu mở màn chiến dịch trấn áp của quân đội. Mục tiêu trấn áp là những những người biểu tình “áo đỏ” đang chiếm giữ khu vực trung tâm thương mại Ratchaprasong rộng 3km2 từ hơn 2 tháng qua.
Lệnh hành động được phát ra sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva bác yêu cầu đàm phán vô điều kiện mà phe “áo đỏ” đưa ra trước đó một ngày. Thượng nghị sĩ Lertrat Rattanawanit, người cố gắng làm trung gian, cho rằng: “Đây là cú đấm cuối của chính phủ”.
Bắt đầu chiến dịch tấn công là những quả lựu đạn hơi cay được ném từ máy bay lên thẳng xuống khu vực người biểu tình cố thủ. Tiếp đó, xe bọc thép xông lên phá “chiến lũy” bằng tre nứa và lốp ôtô để mở đường cho binh sĩ trang bị súng tiểu liên M-16 tràn vào.
Cuộc biểu tình đã được dẹp yên, song ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế Thái Lan thì chắc chắn chưa thể thống kê được ngay trong một sớm một chiều. Hôm qua 19-5, Sở giao dịch chứng khoán Bangkok đã tuyên bố sẽ đóng cửa thị trường 2 ngày 20 và 21-5 để tránh bị thiệt hại do tình trạng rối loạn hiện nay. Được biết, vào thời điểm quân đội Thái Lan ra “cú đòn quyết định” để giải tán những người “áo đỏ”, một phần tòa nhà Sở giao dịch chứng khoán đã bốc cháy và các nhân viên làm việc tại đây phải nghỉ sớm để đảm bảo an toàn. Ngành du lịch cũng đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề khi chính phủ nhiều nước trên thế giới khuyến cáo công dân không đến Thái Lan nếu không cần thiết. Để cứu vãn nguồn thu nhập chủ yếu này của ngân sách, Cục Du lịch Thái Lan đã quyết định miễn phí làm visa từ nay đến 31-3-2011 cho khách du lịch đến làm thủ tục tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán nước này. |
Người biểu tình lúc đầu còn đáp trả bằng các loại vũ khí tự tạo và đốt phá những gì họ có trong tay. Những làn khói đen kịt bốc lên nhuộm tối bầu trời Bangkok che phủ những tòa cao ốc chọc trời của đô thị 10 triệu dân này.
Những người biểu tình “áo đỏ” còn bám trụ đã nhanh chóng bị các binh sĩ quân đội khống chế. Quân đội Thái Lan tuyên bố hoàn toàn kiểm soát khu vực bị người biểu tình chiếm giữ suốt hơn hai tháng qua.
Theo ghi nhận đã có 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong chiến dịch trấn áp ngày 19-5. Trong số đó có một phóng viên ảnh người Italia thiệt mạng và một số phóng viên khác bị thương.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon ban bố lệnh giới nghiêm từ tối 19-5 tại Bangkok nhằm tránh xung đột tái phát. Những người biểu tình “áo đỏ” khi chạy khỏi khu vực Ratchaprasong đã ném bom xăng, đập phá nhiều nơi, trong đó có Trung tâm giao dịch chứng khoán Bangkok và trụ sở Kênh 3 truyền hình Thái Lan.
Nhiều thủ lĩnh cao cấp nhất của phe “áo đỏ” đã ra đầu hàng chiều 19-5. Các thủ lĩnh này tuyên bố với những người ủng hộ rằng họ quyết định đầu hàng cũng như chấm dứt biểu tình để tránh thương vong.
Như vậy, chính phủ của Thủ tướng Abhisit đã giải tán được cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” tại trung tâm thương mại sầm uất nhất Bangkok suốt hơn 2 tháng qua. Thế nhưng xem ra căn nguyên dẫn tới cuộc biểu tình này vẫn chưa được giải quyết. Tại “căn cứ địa” của phe “áo đỏ” ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nhiều người đã tiến hành biểu tình, đốt phá những trụ sở cơ quan chính quyền.
Hoàng Tuấn