Đón chào ngày mới 27-6-2011

(ANTĐ) - Có được một mái ấm gia đình là điều mà ai cũng ước mơ. Cho dù cuộc sống có nhiều thay đổi thì gia đình vẫn là tổ ấm, chốn nương náu bình an của mỗi con người.
 Nhưng ngày nay, các giá trị chuẩn mực, nền tảng của gia đình Việt Nam đang bị tác động từ nhiều phía và lung lay mạnh mẽ. Có một thực trạng xã hội rất báo động ở nước ta đó là tỷ lệ ly hôn tăng cao rất nhanh, trong đó tỷ lệ ly hôn trẻ và ly hôn do ngoại tình tăng đột biến…
Đón chào ngày mới 27-6-2011 ảnh 1
Những tiêu cực xã hội cũng tác động rất lớn đến hạnh phúc gia đình như ma tuý, cờ bạc, rượu chè, lười biếng lao động, thiếu trách nhiệm với con cái và với gia đình. Gia đình tan vỡ, bố mẹ chia lìa sẽ tác hại tâm lý cho trẻ nhỏ và ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của các em. Chính vì vậy, giữ gìn mái ấm gia đình là việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Hướng tới kỷ niệm tròn 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, góp phần xây dựng một cộng đồng hạnh phúc, mỗi chúng ta hãy chung tay vun đắp cuộc sống gia đình, làm sao để tất cả những ngày trong năm đều là ngày của gia đình tràn đầy tình yêu thương và gắn bó. Thưa bạn đọc Vấn đề giáo dục đạo đức sư phạm cho đội ngũ những người thầy từ trong môi trường sư phạm đã thực sự gióng những hồi chuông cảnh báo, khi mới đây một thầy hiệu trưởng trường Tiểu học ở  Bạc Liêu ra tay sát hại đồng nghiệp tại cuộc rượu chỉ vì một lời thách đố giải toán. Trước đó, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trông thi hết học kỳ II, 2 thầy giáo ở một trường THPT ở tỉnh Sóc Trăng cũng đã lao vào ẩu đả ngay trước mắt các học trò. Không chỉ nhà giáo đánh nhau, dư luận xã hội đang rất bất bình đối với một bộ phận nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên có biểu hiện thiếu gương mẫu, thậm chí còn có những hành vi thô bạo, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh… Những hiện tượng nói trên đã làm méo mó hình ảnh cao đẹp của người thầy, làm vẩn đục truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Trước tình trạng đó đòi hỏi các cấp quản lý giáo dục cần phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hơn nữa để giữ được chuẩn mực đạo đức của người thầy.Bạn đọc thân mến! Trong thời gian qua quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm khá phổ biến và trên nhiều lĩnh vực. Điều này thể hiện thông qua tình trạng hàng giả, hàng nhái nhãn mác, kém chất lượng được trà trộn đưa vào lưu thông, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm... mà nhiều khách hàng đã mua phải. Theo số liệu thống kê của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, năm 2010 và nửa đầu năm 2011, có tới 62% số người tiêu dùng Việt Nam mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, con số người khiếu nại lại ít hơn rất nhiều so với thực tế bị thiệt hại. Hy vọng rằng từ ngày 1-7, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực, người tiêu dùng sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống, các cơ quan Nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ như xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn, tuyên truyền để người dân quan tâm hơn.Chúc bạn đọc một tuần mới gặp nhiều may mắn!