Đón chào ngày mới 13-11-2010

(ANTĐ) - Mưa lũ trong những ngày vừa qua đã tàn phá nhiều nơi ở miền Nam Trung bộ, tại nhiều địa phương, người dân vẫn phải sống chung với mưa lũ, bùn cát. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng 12-11 vừa có thêm một áp thấp nhiệt đới nguy hiểm xuất hiện ở ngay vùng biển Trung bộ và đang có xu hướng áp sát bờ, nên sẽ lại gây thêm mưa to cho các tỉnh ở Nam Trung bộ và một phần thuộc Trung Trung bộ.

Đón chào ngày mới 13-11-2010

(ANTĐ) - Mưa lũ trong những ngày vừa qua đã tàn phá nhiều nơi ở miền Nam Trung bộ, tại nhiều địa phương, người dân vẫn phải sống chung với mưa lũ, bùn cát. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng 12-11 vừa có thêm một áp thấp nhiệt đới nguy hiểm xuất hiện ở ngay vùng biển Trung bộ và đang có xu hướng áp sát bờ, nên sẽ lại gây thêm mưa to cho các tỉnh ở Nam Trung bộ và một phần thuộc Trung Trung bộ.

Thêm nữa, áp thấp di chuyển khá chậm nên sự tồn tại trong thời gian lâu trên biển sẽ gây mưa to dài ngày cho các tỉnh ở miền Trung và khả năng xuất hiện một lũ mới, nơi đã phải hứng chịu nhiều trận mưa lũ trong vòng hơn 1 tháng qua. Riêng các tỉnh miền Bắc hiện không khí lạnh đang giảm nhẹ song sẽ có rét trở lại vào ngày 14, 15-11 do không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên trời nắng, khô hanh kéo dài, nhiều nơi xảy ra hạn nặng.

Tại một hội thảo mới đây về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), theo các nhà khoa học, Hà Nội sẽ chịu tác động mạnh từ BĐKH về vấn đề thời tiết trong những năm tới. Hà Nội sẽ chịu “hiệu ứng đảo nhiệt”, nhiệt độ khi đó sẽ cao hơn các vùng xung quanh, có thể đạt những kỷ lục mới cùng với sự kéo dài hơn của mùa nóng, sự gia tăng các đợt và số ngày nắng nóng.

BĐKH cũng làm cho nhiệt độ thấp nhất hàng năm tăng lên cùng với sự giảm đi của các đợt lạnh, số ngày và sự rút ngắn của mùa lạnh. Rõ ràng, việc ứng phó với BĐKH giờ không còn là trách nhiệm của riêng ai. Chỉ một thói quen vô thức của mỗi người cũng có thể làm xấu đi tình trạng của BĐKH. Mỗi người có thể tham gia chỉ bằng một việc đơn giản nhất, như đừng xả rác ra đường.

Mùa đông Hà Nội rất có thể sẽ rút ngắn
Mùa đông Hà Nội rất có thể sẽ rút ngắn

Thưa bạn đọc!

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo quy định 6 hành vi mà học sinh (HS) tại các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trên cả nước không được làm. Trong đó có quy định cấm các em sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) trong giờ học. Vấn đề này đang gây tranh cãi khi nhiều người bảo nên cấm vì sử dụng ĐTDĐ trong giờ học ảnh hưởng đến sự tập trung của các em, đặc biệt, gần đây xảy ra nhiều vụ HS dùng ĐTDĐ quay những cảnh “nóng”, cảnh đánh nhau và đưa lên internet.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, bên cạnh việc nhìn nhận ra những mặt tiêu cực trong việc HS sử dụng ĐTDĐ trong nhà trường cũng cần phải nhìn thấy những tiện ích, mặt tích cực của chiếc điện thoại trong đời sống học tập và sinh hoạt của các em. Việc sử dụng ĐTDĐ như thế nào cho đúng mục đích là chuyện khó, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhận thức của HS với việc sử dụng điện thoại. Trách nhiệm này cần có sự phối hợp của cả gia đình, nhà trường và xã hội, các em phải được trang bị kỹ năng để hiểu nên dùng ĐTDĐ như thế nào ở lứa tuổi của mình.

Chúc bạn đọc có những ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc!

ANTĐ