Đội tuyển điền kinh có đông vận động viên nhất trong đoàn Việt Nam dự SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo danh sách sơ bộ, đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) tại Campuchia với 1.024 thành viên.
Đội tuyển điền kinh có đông quân nhất với 80 thành viên

Đội tuyển điền kinh có đông quân nhất với 80 thành viên

Trong đó, đội tuyển điền kinh có đông quân nhất với 80 thành viên. Đáng chú ý là sự trở lại của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh - người từng giành 3 Huy chương Vàng nội dung 100m, 200m, 4x100m tiếp sức SEA Games - sau chấn thương. Đây cũng là đội tuyển được kỳ vọng “gặt” vàng cho đoàn Việt Nam khi từng giành tới 22 Huy chương Vàng, xếp thứ nhất tại SEA Games 31.

Trong thành phần phần đoàn Việt Nam tới Campuchia, dự kiến có 1 trưởng đoàn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và 4 phó trưởng đoàn (nhiều gấp đôi SEA Games 31), dự kiến gồm: Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2, Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội - nơi góp khoảng 35% quân số cũng như thành tích cho đoàn ở các kỳ đại hội trước. Ngoài ra, đi theo đoàn còn có 26 bác sỹ, y tá, kỹ thuật viên… giữ vai trò chăm sóc, phục vụ các vận động viên Việt Nam trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu tại Campuchia.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5, với 37 môn thi, trong đó một số môn như bóng đá thi đấu từ cuối tháng 4. Đoàn Việt Nam đặt chỉ tiêu giành tối thiểu 100 Huy chương Vàng, nằm tốp 3 toàn đoàn.