Đội tuyển Đảng bộ Công an Hà Nội đạt giải Ba hội thi "Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong CAND năm 2019"

ANTD.VN - Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức vòng chung kết hội thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong CAND năm 2019”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tặng 6 UBKT Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương trong Hội thi

Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức với quy mô toàn lực lượng CAND, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên toàn lực lượng CAND về công tác kiểm tra, giám sát; góp phần động viên, cổ vũ, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, trước hết là ở cơ sở, được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT), đã ghi nhận sự cố gắng của Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tổ chức hội thi; sự tích cực phối hợp có hiệu quả của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các đơn vị trong CAND và đặc biệt là sự quyết tâm của của thành viên các đội tuyển đã khắc phục mọi khó khăn tham gia hội thi với tinh thần cao nhất.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao quá trình tổ chức hội thi, Thường trực UBKT, Ban Tổ chức đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, tranh thủ ý kiến của các Vụ chức năng Cơ quan UBKT Trung ương. Đảng ủy lãnh đạo các đơn vị và đơn vị đăng cai thực hiện nghiêm kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các đội tuyển thể hiện được tài năng diễn xuất, cung cấp thêm những kiến thức kinh nghiệm, thực tiễn sinh động về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng  trong sạch, vững mạnh…

Hội thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong CAND năm 2019” có sự tham gia của 71 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và 63 đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ 3 Cụm thi đã chọn được 6 đội xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì mỗi Cụm để tham gia dự thi tại vòng chung kết. Tại vòng thi chung kết, các đội đã trải qua 3 phần thi: Tự giới thiệu, hiểu biết về kiến thức nghiệp vụ và xử lý tình huống.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội tuyển Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh; 2 giải nhì cho Đội tuyển Đảng bộ Học viện CSND và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng; 3 giải ba thuộc về Đội tuyển Đảng bộ Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Hồ Chí Minh.