Đối tượng truy nã nguy hiểm cầm đầu nhóm đánh người gây thương tích đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan CSĐT - CAQ Đồ Sơn, Hải Phòng hiện đang tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 13-9, CAQ Đồ Sơn nhận được tin báo tại cổng Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn xảy ra một vụ xô xát, khiến anh Hoàng Tuấn Vũ, trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp.

Thông tin ban đầu, Hoàng Tuấn Vũ cùng các bạn rủ nhau ra gần Khu du lịch Đồi Rồng chơi thì gặp một nhóm thanh niên lạ mặt. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến Vũ bị thương.

Các đối tượng liên quan và tang vật vụ án

Các đối tượng liên quan và tang vật vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Đồ Sơn đã điều tra và phát hiện gần 20 đối tượng liên quan vụ việc. Ngày 15-9, CAQ đã bắt giữ Nguyễn Đức Nam (SN 2005) trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Nam được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm đánh anh Vũ.

Đáng chú ý, Nguyễn Đức Nam là đối tượng bị CAH An Lão truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng, bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 10-5-2022.

Tiếp đó, CAQ Đồ Sơn đã bắt giữ các đối tượng Phạm Đắc Mạnh (SN 2003), Ngô Hoàng Minh (SN 2006), Vũ Đức Hậu (SN 2002) đều ở xã An Thái; Nguyễn Đức Mạnh (SN 2005) ở xã Tân Dân; Vũ Đức Đạt (SN 2005) ở xã Tân Viên; Phạm Thị Phương (SN 2008) ở xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão; Trần Văn Dũng (SN 2007) ở xã Hồng Thái, huyện An Dương và Lê Văn Long (SN 2004) ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Đồ Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.