Để người nghèo “với” tới...

Để người nghèo “với” tới...

ANTĐ - Đã hơn hai tuần gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực, song người dân và giới doanh nghiệp vẫn than phiền rằng, tiếp cận gói vay với lãi suất hấp dẫn 6%/năm cực khó. Một hộ dân có thu nhập bao nhiêu mới đủ điều kiện vay vốn? Tại sao nhiều người dân vẫn vấp phải khá nhiều rào cản về thủ tục?
Ước mơ không xa vời

Ước mơ không xa vời

ANTĐ - Giá nhà đã giảm 50% khiến những người có nhu cầu về nhà ở khấp khởi mừng. Anh Đặng Văn Chiến, kỹ sư (hiện đang sinh sống tại Gia Lâm - Hà Nội) chia sẻ:
Giá rẻ lại thành đắt

Giá rẻ lại thành đắt

ANTĐ - Theo Nghị quyết 02 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các giải pháp chủ yếu tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế và tín dụng. Bất động sản đóng băng không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh mà còn ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng, thu ngân sách, gây đình trệ sản xuất cho nhiều ngành như xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng. Song, nếu cho rằng tình trạng kinh doanh thua lỗ, phá sản trong lĩnh vực này ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội thì có lẽ quá “bi kịch hóa” thị trường này.
Người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà

Người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà

ANTĐ - Thông tin về việc Chính phủ đồng ý sẽ sửa các quy định cần thiết để người dân được vay vốn mua nhà ở xã hội khiến chị Tạ Hồng Nhung (27 tuổi, quê ở Hải Dương) hết sức vui mừng: “Cuối cùng thì những ý kiến đóng góp đã được trả lời một cách tích cực, người có thu nhập thấp sẽ có cơ hội để mua nhà”.
200.000 công chức muốn mua nhà giá rẻ

200.000 công chức muốn mua nhà giá rẻ

ANTĐ - Ngày 9-4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng tổng hợp tại 118 đơn vị cho thấy, có đến 193.261 người đăng ký có nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp. Trong đó, các cơ quan Trung ương có 157.153 người đăng ký; Các đơn vị của TP Hà Nội có 36.108 người đăng ký. 
Vay tiền mua nhà không dễ

Vay tiền mua nhà không dễ

ANTĐ - Ngày 22-2, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) đã bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, trước hết, phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Nếu không ổn định được kinh tế vĩ mô thì không thể có thị trường BĐS ổn định, bền vững. 

Phải đến tay người dân

Phải đến tay người dân

ANTĐ - Nhiều ý kiến cho rằng không ít dự án nhà ở xã hội hiện đang bí đầu ra do giá nhà quá cao, người thu nhập thấp không thể với tới được. Một thứ trưởng Bộ Xây dựng lại khẳng định ngược lại, không có chuyện nhà “ế”. Ở Hà Nội và TP.HCM hiện có hàng trăm nghìn hộ sống dưới mức 6m2/người. Nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp là rất lớn. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội của Hà Nội xây dựng mới đáp ứng khoảng 15% nhu cầu.

Tránh xin cho, chạy chọt

Tránh xin cho, chạy chọt

ANTĐ - Theo Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2015, cả nước cần tới 17,9 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình phục vụ việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Trước nhu cầu quá lớn, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định, theo đó Nhà nước sẽ mua lại nhà thương mại để sử dụng cho tái định cư. Song với giá mua lại nhà thương mại, dư luận lo ngại người dân sẽ không thể “chạm” tới căn hộ tái định cư vì giá sẽ cao hơn.
Nỗi lo tái hiện “ổ chuột” đời mới

Nỗi lo tái hiện “ổ chuột” đời mới

ANTĐ - Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại dự thảo nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị vừa được Bộ Xây dựng đưa ra là giảm diện tích tối thiểu của nhà ở xã hội xuống còn 25m2, thay vì 30m2 trở lên như quy định hiện hành. Dư luận lo lắng đề xuất này có thể sẽ dẫn tới việc hình thành các khu nhà ở tồi tàn trong tương lai.

Nhà giá rẻ vẫn khó với...

Nhà giá rẻ vẫn khó với...

ANTĐ - Kết luận thanh tra tại 6 dự án nhà dành cho người thu nhập thấp ở Hà Nội của Bộ Xây dựng cho thấy, còn rất nhiều điểm bất hợp lý trong chính sách phát triển, quản lý đầu tư dạng nhà này. Đây thực sự là lực cản lớn khiến người thu nhập thấp khó với tới quỹ nhà ở xây dựng cho chính họ.

Công bố mẫu thiết kế nhà thu nhập thấp

Công bố mẫu thiết kế nhà thu nhập thấp

ANTĐ - Hôm qua, 24-8, Sở Xây dựng Hà Nội công bố bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ di dân, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn. 
Ngột ngạt cảnh sống trong ‘‘lồng” sắt của người nghèo

Ngột ngạt cảnh sống trong ‘‘lồng” sắt của người nghèo

ANTĐ - Những cái lồng như chuồng gà được ngăn nhỏ thành nhiều ô, mỗi ô có diện tích chưa đầy 1m2, chiều rộng 0,6m được bao quanh bởi các tấm sắt hoen gỉ, thủng lỗ chỗ. Đó là “nhà” của nhiều cư dân nghèo đang sống trong những khu căn hộ ổ chuột giữa thành phố Hongkong sôi động và giàu nhất thế giới. 
Mới có 3.400 “suất” nhà giá rẻ

Mới có 3.400 “suất” nhà giá rẻ

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa cho biết, tình hình thị trường bất động sản (BĐS) 6 tháng đầu năm vẫn rất ảm đạm. Tại Hà Nội, tỷ lệ giao dịch thành công rất thấp. Giá biệt thự, nhà liền kề giảm mạnh, có dự án ở khu vực phía Tây thành phố giảm tới 50% so với quý I-2010. 
Nga hoàn thành mở rộng diện tích Matxcơva

Nga hoàn thành mở rộng diện tích Matxcơva

ANTĐ - Cách đây đúng 1 năm, Kế hoạch mở rộng diện tích của Matxcơva được Tổng thống Nga khi đó là ông D.Medvedev đưa ra ngày 17-6-2011 tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg. 
Mặt trái của Hồng Kông hào nhoáng

Mặt trái của Hồng Kông hào nhoáng

ANTĐ - Hôm qua 1-7, đúng dịp đặc khu Hồng Kông kỷ niệm 15 năm trả về Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trưởng đặc khu mới, ông Lương Chấn Anh. Nhưng trước sự kiện này vài ngày, ông Lương Chấn Anh đã liên tục xin lỗi trên truyền thông địa phương về 6 công trình xây dựng trái phép tại nhà riêng của ông ở đỉnh Victoria, ngọn núi cao nhất Hồng Kông.
Doanh nghiệp không thể “tự bơi”

Doanh nghiệp không thể “tự bơi”

ANTĐ - An sinh xã hội luôn là thước đo khá chuẩn xác “chất lượng” kinh tế, “chất lượng” của mọi xã hội. Chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn hết lạm phát lại đến suy giảm, suy thoái, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội càng là mối quan tâm sát sao của Quốc hội và Chính phủ. Trong “cả gói” an sinh xã hội, vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho thuê, hiện vẫn là nỗi lo lớn không chỉ của chính quyền mà cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Số nhà giá rẻ đưa vào sử dụng quá thấp

Số nhà giá rẻ đưa vào sử dụng quá thấp

ANTĐ - Chiều 18-5, UBND TP Hà Nội cho biết, từ khi triển khai Đề án Đầu tư xây dựng thí điểm nhà ở xã hội (năm 2008), TP đã quyết định đầu tư 31 dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà công nhân, học sinh, sinh viên nhưng kết quả thực hiện còn rất hạn chế.