Đối tượng đâm 3 người thương vong, liên tục tìm cách tự tử nhưng…không chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi gây án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng Phú nhảy xuống sông, rồi dùng cây nứa tự đâm vào tai, nhưng…vẫn không chết.

Như ANTĐ thông tin, sau gần 2 ngày tích cực truy tìm thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại một gia đình ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (khiến 1 nạn nhân tử vong, 2 người bị thương), vào khoảng 21h40 ngày 10-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Dũng đã bắt giữ được hung thủ.

Hung thủ Nguyễn Hữu Phú

Hung thủ Nguyễn Hữu Phú

Danh tính đối tượng là Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng). Kẻ giết người bị bắt khi đang lẩn trốn tại rìa rừng thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Trước đó, khoảng 1h15 ngày 9-8, Nguyễn Hữu Phú mò vào nhà ông N.V.C (SN 1947, trú ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú), dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, đối tượng Phú tiếp tục dùng dao chém vợ ông C. là bà P.T.S (SN 1951) và con ông Chung là anh N.V.S (hơn 40 tuổi). Hậu quả khiến bà S. bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; anh S. may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Đối tượng Phú bị thương ở tai do dùng thanh nứa định tự sát

Đối tượng Phú bị thương ở tai do dùng thanh nứa định tự sát

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực, khẩn trương truy tìm đối tượng.

Trước khi bị bắt, đối tượng Phú nhảy xuống sông định tự tử. Nhưng do biết bơi nên kẻ giết người mãi… không chìm mà chỉ uống no nước. Lên bờ, Dũng lẩn vào rìa rừng thuộc thị trấn Nham Biển, tiếp tục thực hiện ý định tự tử bằng cách dùng thanh nứa chọc vào tai. Tuy nhiên, cú chọc mạnh chỉ khiến kẻ giết người bị thương ở vùng tai chứ…không chết.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Phú khai nhận động cơ gây án do từng xảy ra mâu thuẫn nhỏ với gia đình nạn nhân. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ vụ án.