Đối tượng buôn lậu "nhờn luật" do chế tài chưa đủ sức răn đe

ANTD.VN -  Không chỉ có thuốc lá mà nhiều mặt hàng có giá trị cao như đường, phân bón, xăng dầu… đều là các mặt hàng trọng điểm mà các đối tượng buôn lậu do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe dẫn đến tình trạng “nhờn luật”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Giải trình ý kiến của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đăng đàn trả lời một số nội dung, trong đó nói về tình trạng buôn lậu hiện nay.  Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết,  không chỉ thuốc lá mà còn có các mặt hàng có lợi nhuận cao như đường, phân bón, xăng dầu… được các đối tượng buôn lậu. Trên địa bàn cả nước xuất hiện nhiều điểm nóng về buôn lậu và gian lận thương mại. Riêng với mặt hàng thuốc lá không chỉ có An Giang, Long An mà còn Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để khắc phục các mặt hạn chế. Tuy nhiên do pháp luật chưa đủ mạnh, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe dẫn đến tình trạng các đối tượng buôn lậu “nhờn luật”. Vì mục đích lợi nhuận cao các đối tượng buôn lậu tiếp tục câu kết và tổ chức thực hiện ngày càng tinh vi, có hệ thống, vượt qua phạm vi địa lý của một địa phương...

Ngoài ra, trách nhiệm và công tác phối hợp của các lực lượng chống buôn lậu như: Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường… còn một số hạn chế. Bên cạnh đó còn có việc phân khúc, cắt khúc trong chỉ đạo điều hành của các đơn vị chống buôn lậu. Ví dụ: Hải quan thuộc Bộ Tài chính, Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, Biên phòng lại thuộc Quân đội…. nên chưa hiệu quả...

Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, nếu như  với thuốc lá chúng ta chỉ đấu tranh vào điểm bán lẻ sẽ ko thực sự hiệu quả. Vì các đối tượng buôn lậu được tổ chức thành hệ thống tinh vi từ biên giới, vận chuyển, phân phối, bán lẻ... Chính vì vậy, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành địa phương đang tập trung giải quyết các hạn chế nêu trên. Theo thống kê, tình trạng buôn lậu thuốc là đã giảm ở nhiều địa bàn nóng như An Giang, Long An, TP.HCM...

Xuất phát từ thực tế trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới cần tập trung tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng, phát huy trách nhiệm từng ngành, từng lực lượng. Đồng thời, sẽ xem xét hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý, đủ chế tài xử lý.

“Tại kỳ họp trước, Quốc hội đã thông qua việc xem xét trách nhiệm hình sự với việc buôn lậu trên 1.500 điếu thuốc lá, đây là cơ sở quan trọng. Một vấn đề nữa là cần có quan điểm đồng bộ, thống nhất để chống buôn lậu thuốc lá. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo tất cả các lô hàng thu giữ được đều phải mang tiêu hủy, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.