Bình Dương:

Đội trưởng đội bảo vệ nhờ “hiệp sĩ” bắt trộm

ANTĐ -Nghi ngờ một công nhân chính là kẻ gây ra các vụ trộm xe máy tại công ty mà mình làm đội trưởng đội bảo vệ, anh Ve đã nhờ các “hiệp sĩ” truy vấn và cuối cùng tên trộm đã lộ mặt.

Ngày 21/12 các “hiệp sĩ” thuộc đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Thuận) cho cơ quan công an phường Phú Hòa để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản” .

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang bị “hiệp sĩ” khống chế, bàn giao cho công an.

 

Trước đó, vào ngày 14/11 tại công ty Phú Xuân thuộc KCN Hoàng Gia do anh Lâm Văn Ve (SN 1966, ngụ TP.Cần Thơ) làm đội trưởng đội bảo vệ đã xảy ra vụ mất cắp chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 66V1- 09295 của công nhân. Anh Ve hứa với chủ xe trong thời gian truy tìm thủ phạm, nếu không có manh mối gì sẽ đền bù 20 triệu đồng.

Trong thời gian này, tại KCN Hoàng Gia liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm xe máy khác của công nhân nên anh Ve đã nhờ các “hiệp sĩ” thuộc đội phòng chống tội phạm, phường Phú Hòa giúp đỡ truy tìm thủ phạm. Đồng thời anh Ve đặt nghi vấn thủ phạm là 1 công nhân tên Sang, mới vào làm việc 3 tháng tại công ty Phú Xuân.

Sau 3 ngày theo dõi đối tượng nghi vấn, trưa 21/12 các “hiệp sĩ” đã làm rõ Sang là thủ phạm vụ trộm chiếc xe máy hiệu Sirius BKS: 66V1- 09295 tại công ty Phú Xuân. Sau khi lấy trộm, chiếc xe máy vật chứng được Sang gửi tại nhà một người quen tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ hành vi của đối tượng này trong các vụ trộm có liên quan.