Đối thoại cấp cao vì lợi ích chung

ANTĐ - Ngày 19-8, Trung Quốc và đối tác thương mại lớn thứ 3 của nước này, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã cùng nhấn mạnh một quan điểm chung đó là ưu tiên bảo vệ các lợi ích chung thông qua đối thoại cấp cao.

Đối tác Trung Quốc tìm hiểu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam

Thông điệp trên đã được đưa ra tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng lần thứ 6 với chủ đề Tiến triển của Khu vực tự do thương mại ASEAN-Trung Quốc và Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng diễn ra tại thành phố Nam Ninh của Trung Quốc trong hai ngày 18 và 19-8. 

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoa Kiện Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc nói, mối quan hệ hợp tác ASEAN và Trung Quốc trong 3 năm qua đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và sự ra đời của khu vực tự do thương mại hồi tháng 1-2011 đã làm cho thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN tăng mạnh. “Hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa Trung Quốc và ASEAN đã đi cùng với toàn cầu hóa và hội nhập khu vực, phù hợp với lợi ích chung của cả Trung Quốc và ASEAN. Nó cũng góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng của nền kinh tế toàn cầu” - ông Hoa Kiện Mẫn nói.

Tại diễn đàn, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã khẳng định chủ trương ủng hộ và cùng các nước tham gia tích cực vào việc triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế Vịnh Bắc bộ mở rộng, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng đề xuất các nước ASEAN và Trung Quốc cần có kế hoạch cụ thể trong hợp tác và tăng cường kết nối hạ tầng giao thông khu vực, hàng không, công nghệ thông tin, văn hóa. Những nỗ lực này sẽ thúc đẩy tăng cường đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc và tạo đà thuận lợi để xây dựng một khu vực hòa bình ổn định ở Đông Nam Á.