Đòi nợ manh động khiến một người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do nợ nần khoảng 10 triệu đồng, đã dẫn đến mâu thuẫn loạn đả, hậu quả một người tử vong, một số người bị bắt giam về hành vi giết người. 
Các đối tượng Tính, Tiến, Đoàn

Các đối tượng Tính, Tiến, Đoàn

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Viết Tính (SN 1992), Nguyễn Viết Tiến (SN 1993), cùng trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và Nguyễn Đức Trọng (SN 2000), trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về tội “Giết người”; bị can Phạm Văn Đoàn (SN 1996), trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khoảng 21h30 ngày 18-4, anh Phạm Văn Đoàn, tạm trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đang cùng mấy người bạn ăn cơm tại nhà thì Nguyễn Đức Tấn (SN 1995), quê Nam Định và 1 đối tượng xuất hiện, đòi nợ tiền.

Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn, Tấn gọi nhóm bạn khoảng 10 đối tượng mang theo hung khí đến hỗ trợ. Hai bên loạn đả dẫn đến hậu quả khiến bạn của Đoàn là Đ.V.T, quê ở tỉnh Nam Định bị thương nặng và tử vong.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra,xác định các đối tượng trên liên quan đến vụ án “Giết người và gây rối trật tự công cộng”; đồng thời bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân T. là Nguyễn Viết Tính.

Nguyễn Đức Tấn và các đối tượng liên quan đang bỏ trốn, cơ quan Công an yêu cầu ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.