Đổi mới tuyên truyền, khơi dậy khát vọng vươn lên để Hà Nội trở thành đầu tàu khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, trong năm 2023, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần đổi mới công tác tuyên truyền nhằm góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên của thành phố…
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Bằng khen cho các tập thể tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Bằng khen cho các tập thể tại hội nghị

Chiều 27-12, tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, năm nay hệ thống tuyên giáo thành phố đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, linh hoạt, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn mới.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cùng đó, Ban đã tham mưu Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045".

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai 6 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội; Chủ động nắm chắc tình hình dư luận Nhân dân, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo một số quận, huyện như Đông Anh, Thanh Trì, Đống Đa, Phúc Thọ… đã tham luận làm rõ hơn những kết quả trong công tác tuyên giáo tại cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022 có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trong việc tạo đồng thuận xã hội, tạo bầu không khí chính trị tích cực.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống Tuyên giáo thành phố tập trung triển khai tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng đó, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021- 2025”; đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cần đổi mới công tác tuyên truyền nhằm "thổi" vào ý chí quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Qua đó, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên để Hà Nội trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, tiến tới là thành phố kết nối toàn cầu...

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tặng Cờ “đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2022 của UBND TP cho các đơn vị; Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân; Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể và cá nhân…