Đổi mới, chủ động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2017, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã triển khai các kế hoạch phòng ngừa, trấn áp tội phạm đạt hiệu quả, có 39 chỉ tiêu công tác đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục phát động 2 đợt thi đua “Vì nhân dân phục vụ”.

Sáng 12-7, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Theo đó, CAQ Hoàng Mai đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng đảm bảo ANTT; mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

TTATXH được đảm bảo, không phát sinh điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội; Số vụ trọng án giảm 66,6%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,6%, riêng trọng án đạt 100%. Cụ thể, đấu tranh khai thác mở rộng 149 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 169 đối tượng, triệt phá 43 ổ nhóm tội phạm hình sự. Về tệ nạn xã hội đã bắt 28 vụ cờ bạc, xử lý hình sự 26 vụ, 69 đối tượng; bắt 5 vụ môi giới mại dâm và chứa mại dâm, xử lý 10 đối tượng… CAQ đã bắt giữ xử lý hình sự 136 vụ, bắt 151 đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, CAQ Hoàng Mai đã đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm về kinh tế, môi trường…

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng các tập thể, cá nhân của CAQ Hoàng Mai đạt thành tích trong 6 tháng đầu năm

CAQ Hoàng Mai tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình, kế hoạch cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch. CBCS tổ chức nhiều đợt tăng cường làm thêm giờ, thêm ngày cuối tuần để phục vụ nhân dân đến đăng ký xe, hộ khẩu, cấp căn cước công dân. Nhiều mô hình, chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai, nhân rộng. Từ đó, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của nhân dân được nâng lên. Hội nghị cũng thông qua báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2017. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP và CATP Hà Nội...khen thưởng, biểu dương.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương kết quả, thành tích của Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng ý với những nhiệm vụ, phương hướng đặt ra trong 6 tháng cuối năm cũng như chủ đề của 2 đợt thi đua sắp tới; dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trong nước, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nhấn mạnh: CAQ Hoàng Mai phải tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra đột biến, bất ngờ, không để hình thành nên “điểm nóng” trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, ngoại giao...diễn ra trên địa bàn nói riêng và toàn thành phố nói chung.

Đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội nghị của các đội nghiệp vụ, Công an các phường, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý CAQ Hoàng Mai cần tiếp tục kiểm chế tỷ lệ gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, phòng ngừa vi phạm...