Đối mặt với hiểm nguy

(ANTĐ) - Được mệnh danh là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội luôn thể hiện sự sắc sảo về nghiệp vụ, mưu trí dũng cảm khi đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm để bắt giữ chúng, góp phần đảm bảo TTATXH  trên địa bàn Thủ đô.

Đối mặt với hiểm nguy

(ANTĐ) - Được mệnh danh là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội luôn thể hiện sự sắc sảo về nghiệp vụ, mưu trí dũng cảm khi đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm để bắt giữ chúng, góp phần đảm bảo TTATXH  trên địa bàn Thủ đô.

Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội khám xét hiện trường một vụ cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội khám xét hiện trường một vụ cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Có mặt tại trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) trong đêm cuối năm tiết trời lạnh buốt, phóng viên ANTĐ được chứng kiến công tác chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép và cướp giật tài sản của các mũi trinh sát Đội Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8).

Ngoài chức năng nhiệm vụ chuyên môn là tuần tra mật phục chống cướp, cướp giật tài sản, Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội còn đảm trách thêm nhiệm vụ phối hợp tuần tra chống đua xe trái phép với lực lượng CSCĐ và công an các quận, huyện. Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết:

“Có lần, trong khi thực hiện nhiệm vụ truy đuổi các đối tượng quá khích gây rối TTCC trên đường phố bằng xe máy, các trinh sát Đội 8 phát hiện một vụ cướp giật tài sản liền chia nhau ra để truy kích. Bị dồn vào đường cùng, các đối tượng vi phạm TTATGT và những tên cướp giật tài sản đều tỏ ra hết sức liều lĩnh, rú ga cho xe phóng bạt mạng hòng tẩu thoát.

Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an Hà Nội bắt đối tượng truy nã (giữa, áo bludong trắng) trong đêm mưa

Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an Hà Nội bắt đối tượng truy nã (giữa, áo bludong trắng) trong đêm mưa

Trước tình thế đó, các chiến sỹ công an đã khéo léo điều khiển xe máy bám sát các đối tượng, không gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, tìm cơ hội bắt giữ được các đối tượng vi phạm pháp luật...”.

Nói về những thành tích truy bắt tội phạm cướp và cướp giật tài sản của các chiến sỹ Đội 8, phải kể đến vụ điều tra khám phá ổ nhóm chuyên cướp xe máy trên các tuyến đường thuộc một số địa bàn các huyện Đông Anh, Thường Tín, Thanh Trì và quận Hà Đông vào đầu tháng 12-2009. Đây là nhóm cướp rất manh động, chuyên sử dụng súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao nhọn và dao tông làm phương tiện gây án.

Trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, nhân chứng để chứng minh hành vi phạm tội của nhóm tội phạm, các trinh sát Đội 8 được biết chúng rất liều lĩnh và có những vụ cướp bọn tội phạm này đã dùng dao tông chém lại những ai kháng cự chúng. Do đã nắm kỹ phương thức hoạt động của nhóm cướp, các chiến sỹ Đội 8 bố trí lực lượng tuần tra mật phục và bất ngờ “đột kích”, bắt gọn tội phạm làm chúng không kịp trở tay.

Trong thời đại bùng nổ khoa học công nghệ thông tin hiện nay, các đối tượng phạm tội đã vận dụng công nghệ cao để gây tội ác với những thủ đoạn cực kỳ tinh vi và tàn bạo.

Ngoài thủ đoạn dùng mạng Internet để chát làm quen với các bé gái rồi dụ dỗ chúng đi chơi, đưa vào nhà nghỉ bình dân để dùng vũ lực đe dọa cướp tài sản và hiếp dâm tập thể, bọn tội phạm còn dùng mạng Internet để lập ra những trang web mang nội dung tuyển lao động nhằm dụ dỗ trẻ em, phụ nữ ở các vùng nông thôn hẻo lánh, khó khăn về kinh tế ra thành phố kiếm việc làm, bằng cách hứa hẹn tạo dựng cho họ một cuộc sống ổn định, với mức thu nhập cao. Sau khi đã “vợt” được “con mồi”, chúng đưa họ lên biên giới bán cho bọn “buôn người” xuyên quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TP Hà Nội cho biết: “Trong năm 2009, lực lượng Công an Hà Nội đã khám phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động mua bán phụ nữ, trẻ em. Bọn tội phạm trong các vụ án này đều lợi dụng công nghệ thông tin để đưa các nạn nhân vào tròng”.

Trước những vụ án bọn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã thể hiện rõ sự cần cù, chịu khó mày mò nghiên cứu, tìm ra cách thức hoạt động phạm tội của chúng để có biện pháp hóa giải mọi chiêu thức tinh vi, xảo quyệt và lật mặt tội phạm.

Mới đây, các chiến sỹ Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao (Đội 14), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, làm rõ vụ tội phạm chuyên sử dụng mạng bưu chính, viễn thông để phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ăn cắp mật khẩu hộp thư thoại của người khác, rồi lên mạng  “chát” với người thân của họ để lừa bịp lấy tiền thông qua thẻ điện thoại trả trước.

Trần Đình Hùng, một học sinh lớp 10, sống tại TP Hải Phòng là thủ phạm bị các trinh sát Đội 14 lật tẩy hành vi lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo. Kết quả điều tra của lực lượng công an cho thấy, vốn là một “con nghiện” games trực tuyến, Hùng mua một hộp thư Gmail với giá 300 nghìn đồng. Sau đó, đối tượng vào hộp thư, thay đổi mật khẩu và đọc nội dung thư bên trong hộp thư này.

Qua đó, Hùng biết trong hộp thư có 830 thư và nội dung bao gồm nick chat cùng mật khẩu truy nhập các nick chat này. Biết rõ về công nghệ thông tin, Hùng dùng tài khoản Gmail đã mua, lấy nick name để chát với những người thân của chủ nhân hộp thư, rồi lừa lấy thẻ nạp điện thoại trả trước bằng cách viện lý do đang đi công tác, hay ở ngoại tỉnh, hết tiền, cần thẻ nạp vào điện thoại...                                           

Lặng lẽ, âm thầm thực thi những nhiệm vụ nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã khám phá thành công nhiều chuyên án phức tạp, với số đông đối tượng phạm tội. Chuyên án trộm cắp, tiêu thụ cây gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội là một trong những chuyên án các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã dày công trinh sát và điều tra, để làm rõ 37 đối tượng phạm các tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Nhắc đến chuyên án này, phải kể đến sự tận tụy và có trách nhiệm cao với công việc của các chiến sỹ tham gia phá án. Sau khi xảy ra một số vụ chặt trộm gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội gây bức xúc trong dư luận nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phải thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung cùng tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã nhiều đêm thức trắng để nghiên cứu, tìm ra quy luật hoạt động trộm cắp cây gỗ sưa và hướng tiêu thụ của chúng. Sau hơn một tháng tích cực truy xét, các chiến sỹ công an đã làm rõ hành vi phạm tội của 37 đối tượng, bắt tạm giam 33 đối tượng và truy nã 4 đối tượng đang lẩn trốn.

Hồng Tuấn