Đòi đất thuê, bị chém trọng thương

ANTĐ - Trong lúc “hỗn chiến” để đòi lại đất cho “chủ”, Bùi Văn Hậu (SN 1983), trú tại xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh và Đỗ Ngọc Quang (SN 1983), trú tại xã Hùng Đô, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã bị chém trọng thương phải nhập viện.

Một nam thanh niên liên quan đến vụ án bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện

Chiều 15-11, trinh sát Đội CSHS - CAH Từ Liêm, TP Hà Nội nắm được tại khu vực thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm có hai nhóm khoảng 30 thanh niên mang theo đao kiếm, tuýp sắt để “giải quyết” mâu thuẫn.

Có mặt tại “điểm hẹn” của 2 nhóm này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện khoảng 30 nam thanh niên đang dùng đao kiếm, tuýp sắt đánh nhau. Thấy lực lượng công an xuất hiện, số đối tượng này vứt vũ khí bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, trinh sát hình sự CAH Từ Liêm đã bắt giữ được 15 đối tượng liên quan, thu hàng chục đao kiếm, tuýp sắt các loại. Ngoài ra, lực lượng này còn tạm giữ 3 xe taxi và đưa 2 đối tượng là Bùi Văn Hậu và Đỗ Ngọc Quang đang bị thương nặng vào cấp cứu tại bệnh viện Thể thao.

Quá trình điều tra, Đội CSHS - CAH Từ Liêm đã làm rõ, vào năm 2007, Vũ Đức Thắng (SN 1963), trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, cho người cháu tên là Vũ Đức Thảo (SN 1974) ở cùng xã mượn “sổ đỏ” có diện tích 134m2 của gia đình mình ở thôn Phú Mỹ để giải quyết việc riêng. Thảo đã mang quyển “sổ đỏ” này đi cầm cố cho chị N.T.T.H (SN 1970), trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội lấy 800 triệu đồng.

Đến hạn, không có tiền trả, được sự đồng ý của Vũ Đức Thắng, Thảo đã làm thủ tục sang quyền sử dụng mảnh đất nói trên cho chị H. Tháng 6-2011, chị H bán mảnh đất này cho Ngô Văn Đương (SN 1978), trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Sau đó, anh Đương đã bán lại cho Khiếu Ba Vinh (SN 1974), trú tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Mặc dù bán đất cho chị N.T.T.H từ năm 2007 nhưng Vũ Đức Thắng đã xin người chủ mới được ở trên mảnh đất này một thời gian đến khi Thắng làm xong nhà mới sẽ chuyển đi và chị H đã đồng ý. Việc mảnh đất được bán cho những chủ mới sau này Thắng không nắm được. 

Nhiều lần đến đòi đất nhưng Vũ Đức Thắng không trả, Khiếu Ba Vinh đã “nhờ” một đối tượng tên là Lê Trung Phong (hiện chưa rõ địa chỉ) đòi giúp. Khoảng 10h ngày 15-11, Phong cùng 20 đối tượng trong đó có Bùi Văn Hậu và Đỗ Ngọc Quang mang theo đao kiếm, tuýp sắt đi trên 3 xe taxi đến nơi Thắng đang ở để đòi lại đất cho “chủ” mới. Khoảng 13h cùng ngày, trong lúc nhóm của Phong khóa cửa ngôi nhà Vũ Đức Thắng thì một nhóm thanh niên khác cũng mang theo đao kiếm đến đuổi chém nhóm này gây thương tích nặng cho Hậu và Quang.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên (trong số 15 đối tượng bị bắt) về hành vi gây rối trật tự công cộng và triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn.