Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch

ANTĐ - Chiến thắng 2-1 sau trận chung kết kịch tính trước đội Tạp chí Trí thức và phát triển, đã giúp đội bóng Báo ANTĐ lần thứ 5 liên tiếp vô địch giải bóng đá Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng đá Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ XX năm 2014 đã chọn ra được hai đại diện xuất sắc nhất giành quyền chơi trận chung kết diễn ra vào sáng nay (16-5) trên sân vận động Trung tâm TDTT quận Hoàn Kiếm.

Một điều khá đặc biệt là đội Báo ANTĐ và đội Tạp chí Trí thức và phát triển chính là 2 đội bóng từng góp mặt trận chung kết 2 mùa giải trước. Sau 2 năm liền về Nhì, đội Tạp chí Trí thức và phát triển rất quyết tâm đổi màu huy chương.

Đúng như kỳ vọng của hàng trăm khán giả có mặt trên sân cổ vũ, cả 2 đội đều chơi với quyết tâm cao nhất, phô diễn những pha bóng đẹp mắt và cống hiến một trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn.

Ngay trong phút đầu tiên của trận đấu, đội Báo ANTĐ đã có bàn dẫn trước xuất phát từ một pha tổ chức tấn công nhanh. Và chỉ sau đó 15 phút, nhà ĐKVĐ đã gia tăng cách biệt lên 2 bàn.

Hai đội đã cống hiến một trận chung kết đẹp mắt và kịch tính, giàu cảm xúc

Sớm phải nhận liên tiến 2 bàn thua, nhưng đội Tạp chí Trí thức và phát triển không hề nản chí, thậm chí đó là còn động lực để Á quân mùa trước chơi bùng nổ hơn ở những phút sau đó. Kết quả là họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công Lê Quang Trung - người sau đó giành danh hiệu Vua phá lưới.

Những phút cuối, tính hấp dẫn, kịch tính của trận chung kết được đẩy lên cao trào, khi cả 2 đội thực hiện lối đá nhanh, tạo áp lực về phía khung thành đối phương. Nhiều cơ hội được tạo ra, song đáng tiếc, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Để thua 1-2, đội Tạp chí Trí thức và phát triển một lần nữa ngậm ngùi về nhì. Tuy vậy, nỗ lực, quyết tâm và màn thể hiện của nhà Á quân rất đáng khen ngợi. Với tinh thần cống hiến cùng chuyên môn đồng đều, đội Tạp chí Trí thức và phát triển tiếp tục được đánh giá là ứng viên vô địch cho các mùa giải kế tiếp.

Về phần mình, chiến thắng 2-1 giúp đội Báo ANTĐ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây cũng là chức vô địch thứ 5 liên tiếp của đội tại giải bóng đá Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. 

 Các danh hiệu mùa giải 2014

Giải Vô địch: Đội Báo An ninh Thủ đô
Giải Nhì: Đội Tạp chí Trí thức và phát triển
Đồng giải Ba: Đội Báo Hà Nội mới và đội Sở Thông tin - Truyền thông
Giải Phong cách: Đội Báo Hà Nội mới
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Quang Trung (đội Tạp chí Trí thức và phát triển - 13 bàn)
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Giang Quốc Khánh (đội Báo An ninh Thủ đô)
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Hùng Cường (đội Báo An ninh Thủ đô)


Một số hình ảnh tại trận chung kết và lễ trao giải:

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 2
Ông Đào Lê Bình - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng biên tập Báo ANTĐ, Trưởng BTC Hội khỏe, trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 3
Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội, Phó BTC Hội khỏe, trao giải thủ môn xuất sắc nhất

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 4
Bà Đặng Thị My Nga - Giám đốc Trung tâm TDTT quận Hoàn Kiếm, trao giải cầu thủ xuất sắc nhất

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 5
Trao giải Tổ trọng tài xuất sắc nhất

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 6
Đại diện đội Báo Hà Nội mới nhận giải Phong cách và giải Ba

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 7
Đội Tạp chí Trí thức và phát triển đoạt ngôi Á quân

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 8
BTC giải trao Cúp vô địch cho đội Báo ANTĐ

Đội bóng Báo ANTĐ bảo vệ thành công chức vô địch ảnh 9
Đây là chức vô địch thứ 5 liên tiếp của các nhà báo đến từ Báo ANTĐ - thành tích tốt nhất của các đội bóng tham dự Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội trong 20 năm tổ chức.