Đòi bồi thường 435.185 USD sau 7 năm tù oan

ANTĐ - Một người đàn ông Trung Quốc vừa nộp đơn lên tòa án ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc nước này, đề nghị nhà nước bồi thường cho ông số tiền 2,82 triệu NDT (435.185USD) do phải ngồi 7 năm tù oan vì tội giết người mà ông không phạm phải.
Đòi bồi thường 435.185 USD sau 7 năm tù oan ảnh 1

Yong Kuikui trong một phiên tòa

“Tôi thường xuyên bị đau lưng và có trí nhớ kém. 7 năm trong tù khiến tôi mắc rất nhiều bệnh tật”, ông Yong Kuikui, 35 tuổi, người mới được trả tự do đầu tháng này cho biết. Số tiền bồi thường bao gồm 620.709NDT cho sự vi phạm tự do cá nhân, 1,5 triệu NDT cho tổn hại về mặt tinh thần, 500.000NDT cho tổn hại về mặt sức khỏe và 200.000NDT cho thiệt hại vì mất việc.

 Ông Yong bị kết tội sát hại một bà lão 74 tuổi tại một cửa hàng hoa quả ngày 19-1-2008. Tháng 7-2009, ông bị kết án tử hình về tội giết người nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Cát Lâm sau đó tuyên hủy bản án trên vì thiếu bằng chứng và yêu cầu xét xử lại. Đến tháng 10-2014, sau lần thứ ba bị kết án tử hình, ông Yong tiếp tục nộp đơn kháng cáo. Ngày 4-12 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Cát Lâm đã đưa ra phán quyết cuối cùng, tuyên vô tội và trả tự do cho ông Yong.