“Dốc Lĩnh Nam tiềm ẩn tai nạn giao thông”: Không cơ quan nào nhận trách nhiệm!

ANTĐ - ANTĐ đã phản ánh nguy cơ mất ATGT tại dốc Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Để tìm hiểu rõ hơn trách nhiệm quản lý tuyến đường, đặc biệt khắc phục “điểm đen” giao thông dốc Lĩnh Nam, PV ANTĐ đã gặp một số đơn vị hữu trách.Tuy nhiên vẫn không đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Dốc Lĩnh Nam đang là “điểm đen” về TNGT

Liên lạc qua điện thoại, một vị lãnh đạo quận Hoàng Mai quả quyết: các tuyến đường gắn biển tên đều thuộc sự quản lý của thành phố, mà đơn vị trực tiếp là Sở GTVT. Liên hệ với ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT, ông Tân giới thiệu PV làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông đô thị thuộc Sở này, do ông Trần Anh Tú làm giám đốc. Ông Tú cho biết: “Dự án tuyến đường Lĩnh Nam hiện đã bàn giao cho quận Hoàng Mai”.

Làm việc với ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Hải cho rằng: “Tuyến đường Lĩnh Nam thuộc của Sở GTVT quản lý và chịu trách nhiệm chính chứ không phải do quận quản lý”. Theo ông Hải, quận chỉ nhận đấu thầu dự án và đang trong quá trình lập kế hoạch dự án nâng cấp tuyến đường Lĩnh Nam. “Hiện tại vẫn đang chỉ trong giai đoạn lập kế hoạch chờ vốn đầu tư, mà vẫn chưa có quyết định chính thức nào”, ông Hải khẳng định.

Khi đặt vấn đề về thực trạng dốc Lĩnh Nam với những nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn giao thông, ông Nguyễn Đức Hải thông tin, từ năm 2011 đến nay, quận Hoàng Mai cũng đã nhận được nhiều ý kiến đề nghị của UBND phường Lĩnh Nam về tình trạng này. UBND quận cũng đã liên tiếp gửi công văn đến Sở GTVT, nêu những tồn tại của tuyến dốc Lĩnh Nam và đề nghị Sở GTVT nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng nút giao thông dốc Lĩnh Nam giao đường đê Nguyễn Khoái hoặc tổ chức giao thông hợp lý tại khu vực trên. Song, vẫn chưa có công văn trả lời chính thức từ Sở GTVT. 

Hàng loạt vụ tai nạn đã xảy ra. Mối nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại tuyến dốc Lĩnh Nam vẫn luôn thường trực, đe dọa an toàn, tính mạng của người tham gia giao thông. Nên chăng, thành phố sớm vào cuộc, chỉ đạo Sở GTVT, quận Hoàng Mai và các cơ quan liên quan họp bàn, khắc phục “điểm đen” dốc Lĩnh Nam. Sự đùn đẩy, không rõ trách nhiệm, để kéo dài nguy cơ gây tai nạn, cuối cùng, chỉ người dân phải “hứng”.