Sẽ có nghị quyết ghi lại lời hứa Bộ trưởng

Sẽ có nghị quyết ghi lại lời hứa Bộ trưởng

ANTĐ - Chiều nay 18-6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Đoàn Thư ký kỳ họp đã hoàn thiện dự thảo nội dung Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, gửi xin ý kiến ĐBQH. 
Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
Cử tri kiến nghị xử lý hàng loạt vấn đề nóng về đất đai, tham nhũng

Cử tri kiến nghị xử lý hàng loạt vấn đề nóng về đất đai, tham nhũng

ANTĐ - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII khai mạc sáng nay (21-5), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập hợp được 1.204 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.
Giãn thu thuế GTGT tháng 4, 5, 6

Giãn thu thuế GTGT tháng 4, 5, 6

ANTĐ - Đây là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường của Bộ Tài chính. 
Hỗ trợ về thuế, đất đai

Hỗ trợ về thuế, đất đai

ANTĐ - Ngày 10-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Theo đó, rất nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, đất đai được tung ra nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.
Thờ ơ với quyền lợi

Thờ ơ với quyền lợi

ANTĐ - Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tổng cục Thống kê khi được hỏi về tình hình vay vốn, có tới 46,1% doanh nghiệp vừa và nhỏ không biết về những chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Không ít các chuyên gia về kinh tế phải lắc đầu ngao ngán trước con số này.
Trần lãi suất cho vay không quá 3% lãi suất huy động

Trần lãi suất cho vay không quá 3% lãi suất huy động

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức cuộc họp với 14 ngân hàng thương mại để quyết định về việc giảm lãi suất. Dự kiến lần giảm lãi suất sắp tới của NHNN sẽ theo hướng khống chế mức chênh lệch lãi suất huy động và cho vay không quá 3%.
Doanh nghiệp và ngân hàng đều phải “cải tổ”

Doanh nghiệp và ngân hàng đều phải “cải tổ”

ANTĐ - Để tiếp cận được vốn vay, nhiều ý kiến cho rằng cả ngân hàng và doanh nghiệp đều phải thay đổi. Sáng 6-4-2012, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức hội thảo - tọa đàm “Giải pháp về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: góc nhìn từ ngân hàng”.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nhỏ và vừa

(ANTĐ) - Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30-7-2012. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến 30-10-2012. 
Đại gia...  hạ giá

Đại gia... hạ giá

ANTĐ - Hôm trước, đại gia mới tổ chức đám cưới hoành tráng cho con trai, “siêu xe” chạy đầy đường, hôm sau đã ra nước ngoài “chữa bệnh” để lại món nợ khổng lồ hàng nghìn tỷ đồng ở quê nhà cho ông chồng gánh vác. Cùng lúc, hàng chục đại gia bất động sản cỡ bự khác cũng bị cơ quan chức năng “tố” nợ đọng tiền thuế hàng trăm tỷ đồng. Có thể nói, trong vài năm trở lại đây, chưa bao giờ, bức tranh về giới đại gia ở Việt Nam lại bê bối như hiện nay. Nhiều người nói đùa rằng, giá cả thì leo thang mà đại gia thì... hạ giá.
Hỗ trợ 15 triệu USD cho  doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ 15 triệu USD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(ANTĐ) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank) đã tiếp nhận một khoản vay dài hạn từ Quỹ đầu tư hỗ trợ các nước đang phát triển của Nauy (Norfund) trị giá 15 triệu USD để bổ sung vào nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.
Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

ANTĐ - Tại Hà Nội, giáo sư Mark Kramer (ĐH Harvard, Mỹ) - đồng tác giả của thuyết “Tạo lập giá trị chung” vừa có buổi thuyết trình trước gần 200 lãnh đạo các bộ ngành, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội kinh doanh”. Ông cũng đã dành thời gian trả lời báo chí xung quanh vấn đề này.
Yếu điểm thành điểm yếu

Yếu điểm thành điểm yếu

ANTĐ - Theo số liệu thống kê, năm 2011 cả nước có 510.000 doanh nghiệp, trong đó có tới 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khoảng 20% khu vực này có chất lượng nguồn nhân lực cực thấp hầu như là lao động thủ công chỉ có… hai bàn tay trắng. Tính một cách “rộng rãi”, mới có khoảng 25% lực lượng lao động trong khối doanh nghiệp đông đúc này đã qua đào tạo nghề. Cái lợi thế nguồn lao động dồi dào, trẻ khỏe và giá rẻ của Việt Nam hiện đang mất dần.
Techcombank có thêm nguồn vốn cho DN vừa và nhỏ

Techcombank có thêm nguồn vốn cho DN vừa và nhỏ

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ nhận một khoản vay dài hạn từ Công ty Đầu tư và Phát triển DEG (Đức) trị giá 35 triệu USD để cung cấp nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Doanh nghiệp làng nghề vẫn khát vốn

Doanh nghiệp làng nghề vẫn khát vốn

ANTĐ - Dù đã được quan tâm, được ưu tiên để vay vốn phát triển, song đối với các làng nghề đến nay mức quan tâm mới chỉ dừng trên văn bản. Hàng nghìn làng nghề rơi vào khó khăn mà vốn vay vẫn không thấy đâu.
BIDV hạ lãi suất cho vay  từ 1,5% -2%/năm

BIDV hạ lãi suất cho vay từ 1,5% -2%/năm

(ANTĐ) - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, từ ngày 6-9, BIDV điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm so với mức lãi suất phổ biến trên thị trường.
Quyết liệt kiềm chế lạm phát ở mức 15-17%

Quyết liệt kiềm chế lạm phát ở mức 15-17%

(ANTĐ) - Chiều 1-7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6-2011, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải xác định việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu.