Công bố quyết định thanh tra việc chuyển đổi "đất vàng" tại Hà Nội

Công bố quyết định thanh tra việc chuyển đổi "đất vàng" tại Hà Nội

ANTD.VN - Hôm qua, 7-3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra một số dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội (giai đoạn từ 2003-2016).
Sáng tạo để phát triển bền vững

Sáng tạo để phát triển bền vững

ANTD.VN - Sáng 8-11, Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam lần thứ ba với chủ đề “Sáng tạo để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững” được tổ chức. 
Cán bộ lại lộ bằng giả

Cán bộ lại lộ bằng giả

ANTD.VN - Mượn bằng tốt nghiệp THCS của bạn cùng tên để học lên cao, sau đó được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, lên tới vị trí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang), ông Lê Thành Nhân đã phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo và mới đây bị thu hồi, hủy bỏ bằng cấp 3. 
Cởi "tấm áo hẹp" DNNN: Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô la

Cởi "tấm áo hẹp" DNNN: Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô la

ANTD.VN -Vinamilk được nhiều chuyên gia nhìn nhận, đánh giá là điển hình về cổ phần hoá DNNN. Sau khi cởi tấm áo hẹp của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Vinamilk trở thành doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán với khoảng 9,2 tỷ USD.
Sớm công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

Sớm công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

ANTD.VN - Ngày 9-8, Bộ KH-ĐT đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nghiêm việc công bố thông tin theo quy định của Chính phủ. 
Cần cải cách nhanh hơn, mạnh hơn

Cần cải cách nhanh hơn, mạnh hơn

ANTĐ - Ngày 3-8, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo “Xây dựng chính sách cạnh tranh toàn diện cho Việt Nam”.
"Siêu ủy ban" quản lý các tập đoàn kinh tế Nhà nước: Bình mới rượu cũ?

"Siêu ủy ban" quản lý các tập đoàn kinh tế Nhà nước: Bình mới rượu cũ?

ANTĐ - Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước với quy mô vốn và tài sản lên tới 5 triệu tỷ đồng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) công bố, lấy ý kiến đang gây sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến vẫn hoài nghi về hiệu quả hoạt động của “siêu cơ quan” này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại với 300 doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại với 300 doanh nghiệp

ANTĐ -  Khoảng 300 doanh nghiệp dân doanh, các doanh nghiệp FDI và các hiệp hội; doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp nhà nước và một số HTX sẽ tham dự "Hội nghị Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp" được tổ chức vào ngày 29-4 tại TP Hồ Chí Minh và trực tuyến với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Tháng 4-2016: Nhiều quy định quan trọng có hiệu lực thi hành

Tháng 4-2016: Nhiều quy định quan trọng có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Siết chặt việc thi sát hạch lấy bằng lái xe, nâng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc lên 100 triệu đồng/người/vụ, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mới được cấp giấy phép lao động, đó là những chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4. 

Tiếp tục thu hẹp doanh nghiệp Nhà nước

Tiếp tục thu hẹp doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - Ngày 3-3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh chủ trì buổi họp của Thường trực Ban chỉ đạo cho ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước. 

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

ANTĐ - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Đã cổ phần hóa được 94/289 doanh nghiệp

Đã cổ phần hóa được 94/289 doanh nghiệp

ANTĐ - Trao đổi với báo chí chiều  9-10, ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, qua 9 tháng đã cổ phần hóa được 94 trên tổng số 289 doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch (chiếm 32,5%).
Ấn Độ với tham vọng phát triển công nghệ tàu ngầm

Ấn Độ với tham vọng phát triển công nghệ tàu ngầm

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy dự án hải quân P75I, đóng 6 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công để bổ sung vào lực lượng 16 chiếc tàu ngầm đang phục vụ hiện nay và coi dự án này là mấu chốt để thúc đẩy năng lực đóng tàu trong nước.
Ảnh minh họa

Cổ phần hóa chưa đạt yêu cầu

ANTĐ - Đó là nhận xét của Tiến sĩ Lê Đình Ân - nguyên giám đốc Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ KH-ĐT) về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong 2 năm qua. 
ảnh minh họa

"Việt Nam dứt khoát kiểm soát nợ công trong giới hạn cho phép"

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua 24-7 đã khẳng định như vậy khi tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam dứt khoát kiểm soát nợ công trong giới hạn cho phép, dưới ngưỡng 65% theo quy định, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia và giảm dần tỷ lệ nợ công sau năm 2017. 
14% người Việt Nam đánh giá chính sách minh bạch

14% người Việt Nam đánh giá chính sách minh bạch

ANTĐ - Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, theo kết quả điều tra mới đây, chỉ có 14% số người được hỏi đánh giá hiện trạng hoạch định và thi hành chính sách tại Việt Nam là minh bạch; 49% cho rằng vẫn khép kín.