Doanh nghiệp “mua gom” hơn 1 vạn mét khối cát đen không nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bước đầu, những người liên quan giải trình số cát đen hơn 1 vạn mét khối được thu mua trôi nổi từ các tàu cát rên sông để bán kiếm lời và không có hoá đơn chứng từ.

Trao đổi với PV ANTĐ chiều 8-4, chỉ huy Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 21 - Cục QLTT TP. Hà Nội cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan chức năng truy nguồn gốc số cát đen hơn 1 vạn mét khối, bị phát hiện trên địa bàn xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín.

Trước đó, ngày 6-4, tổ công tác Đội 3 - Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 21 kiểm tra bãi tập kết khoảng sản tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín của Công ty CP thương mại và sản xuất Hoàng Gia, do ông Hoàng Văn Huynh (SN 1968, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bãi tập kết khoáng sản này có 11.389 m3 cát đen. Bước đầu, ông Hoàng Văn Huynh khai nhận toàn bộ số cát đen trên được công ty thu mua trôi nổi từ các tàu cát trên sông để bán kiếm lời và không có hoá đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số cát đen có dấu hiệu vi phạm này (trị giá khoảng 400 triệu đồng), để xác minh, xử theo quy định của pháp luật.