Doanh nghiệp đầu mối nói giá xăng khó giảm

Doanh nghiệp đầu mối nói giá xăng khó giảm

ANTĐ - Do giá xăng thế giới giảm nên sắp tới nhiều khả năng các cơ quan quản lý sẽ yêu cầu trích lập quỹ bình ổn xăng dầu, mà quỹ này tính vào giá xăng bán lẻ nên khó có thể giảm giá.
Doanh nghiệp xăng dầu lại muốn tăng giá bán

Doanh nghiệp xăng dầu lại muốn tăng giá bán

ANTĐ - Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho biết, mặc dù được sử dụng Quỹ bình ổn nhưng hiện các doanh nghiệp này vẫn lỗ tới 800 đồng mỗi lít xăng và 400 đồng/lít dầu. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp đầu mối đã có văn bản báo cáo tình hình kinh doanh tới cơ quan quản lý là Bộ Tài chính để có sự điều chỉnh phù hợp.
Vạch ra lỗ hổng

Vạch ra lỗ hổng

ANTĐ - Thời điểm này, hàng loạt các bộ, ngành tiến hành hội nghị tổng kết, nhìn lại những mặt được và chưa được trong năm 2012, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013. Tại hội nghị của ngành Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn phát biểu: “Giá điện, giá xăng dầu phải minh bạch hơn. Nói xăng dầu không lãi nhưng các lĩnh vực khác thuộc xăng dầu lại có lãi. Rồi việc tăng giá điện cũng tăng lãi. Như vậy người dân, doanh nghiệp có quyền hỏi sao lãi mà vẫn tăng giá”.

Giá gas giảm phù hợp với giá thế giới

Giá gas giảm phù hợp với giá thế giới

ANTĐ - Ngày 7-12, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết tính đến ngày 30-11 đã nhận được hồ sơ đăng ký giảm giá khí hóa lỏng (LPG) của cả 5 doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp đầu mối phải đăng ký giá do giá LPG trên thị trường thế giới (giá CP) giảm. Theo đó, mức giá bán LPG trong nước được điều chỉnh giảm từ 11.640 đồng - 12.000 đồng/bình 12kg tùy từng doanh nghiệp, thời gian thực hiện từ 1-12. 
Giá xăng dầu có khả năng tăng cao

Giá xăng dầu có khả năng tăng cao

ANTĐ - Giá xăng dầu có thể bị đẩy lên cao bởi chi phí kinh doanh sẽ được điều chỉnh theo thị trường. Qua kiểm toán Petrolimex, mức phí bình quân đã trên dưới 1.000 đồng/lít, cao hơn 400 đồng so với định mức hiện nay.
Ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng

Ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng

ANTĐ - Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu về điều hành giá. Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây, Liên Bộ đã tính toán lại giá cơ sở theo quy định cho thấy giá cơ sở bình quân 30 ngày đang thấp hơn giá bán hiện hành từ 31 đồng đến 248 đồng với mặt hàng xăng Ron 92 và mazut. 
Chưa giảm giá xăng dầu

Chưa giảm giá xăng dầu

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên chiều 29-10 về việc vì sao giá xăng dầu thế giới giảm, giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn đứng yên, ông Nguyễn Xuân Chiến- Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, giá xăng dầu thế giới trong tháng 10 có giảm, nhưng việc giảm không phải theo chiều hướng liên tục, mà lúc giảm, lúc tăng tương đối bất thường.
Luẩn quẩn giá xăng dầu

Luẩn quẩn giá xăng dầu

ANTĐ - Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng trên 123 USD/thùng, một số doanh nghiệp trong nước đã có đề xuất tăng giá xăng dầu thêm từ 700 đồng đến 1.300 đồng/lít. Không tán thành phương án tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, song các chuyên gia kinh tế cũng chưa giải được bài toán này.

Tạm nhập - tái xuất: Lỗ hổng khó bịt

Tạm nhập - tái xuất: Lỗ hổng khó bịt

ANTĐ - Theo đánh giá của Bộ Tài chính tình trạng tạm nhập - tái xuất ở hầu hết các mặt hàng đang nhức nhối, dễ xảy ra sai phạm. Đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng kẽ hở trong chính sách tạm nhập tái xuất để chuyển thành hàng tiêu thụ nội địa kiếm lời.
Lời nói bay theo gió

Lời nói bay theo gió

ANTĐ  - Là người nổi danh “nghiện” báo, đài hơn cả nghiện trà, cà phê, ông còn nhớ lời ông Bộ trưởng Tài chính khi ngồi vào chiếc “ghế nóng” cách đây gần đúng một năm không?
“Tấm lá chắn” rắn chắc

“Tấm lá chắn” rắn chắc

ANTĐ - Lâu nay, mỗi khi tăng giá những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, gas…, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng này đều có một “tấm lá chắn” rất vững chắc. Đó là liên Bộ Tài chính - Công Thương căn cứ vào đề xuất của các doanh nghiệp để điều chỉnh giá trên nguyên tắc “đảm bảo có lãi” cho các doanh nghiệp. Nói thẳng ra là lợi ích, lợi nhuận của doanh nghiệp luôn được che chắn, bảo hộ. Vậy thì ai đứng ra bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, những người vốn chịu thiệt thòi, chịu áp lực tăng giá?

Phập phù rồi hóa thật

Phập phù rồi hóa thật

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) nghe tin xăng sắp tăng giá, nhưng cứ luống cuống việc nhà…

Cảm ơn... giá xăng

Cảm ơn... giá xăng

ANTĐ - Cuối tuần, chị Đặng Ngọc Ly (22 tuổi, ở La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) ngồi vừa cười tủm, vừa nhẩm hát: “Tin xăng tăng nghe sao ớn quá. Tin xăng tăng như cào sâu vết thương”.
Giá xăng, giá gas “dắt tay nhau” cùng tăng

Giá xăng, giá gas “dắt tay nhau” cùng tăng

ANTĐ - Kể từ 14h chiều qua (1-8), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức điều chỉnh giá xăng tăng thêm 900 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng 500 đồng/lít. Cũng trong hôm qua, giá gas bán lẻ được các công ty điều chỉnh tăng hơn 50.000 đồng/bình 12kg.
Giá xăng tăng tiếp 900 đồng mỗi lít

Giá xăng tăng tiếp 900 đồng mỗi lít

ANTĐ - Quyết định tăng giá xăng được ban ra ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản cho phép doanh nghiệp đầu mối được chủ động điều chỉnh giá xăng dầu.
Sự nghiêm khắc cần thiết

Sự nghiêm khắc cần thiết

ANTĐ - Việc Bộ Công Thương tước hoàn toàn quyền nhập khẩu xăng và dầu diesel 0,5S trong năm 2012 đối với Công ty xăng dầu hàng hải Việt Nam vì lý do đã bỏ thị trường lúc khó khăn thể hiện sự nghiêm khắc cần thiết của cơ quan quản lý để ngăn chặn hành vi coi thường quy định của doanh nghiệp.