Đoàn Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam chào xã giao Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-4, đoàn Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam đến chào xã giao CATP Hà Nội và thông cáo kết quả Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Giáo hội

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh và chào mừng thành công của Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 26-4, đoàn Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 do Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám - Hội Trưởng Giáo hội Báp tít Việt Nam làm Trưởng đoàn đến chào xã giao CATP và thông cáo kết quả Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Giáo hội.

Đoàn Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 cùng chỉ huy, cán bộ Phòng An ninh nội địa

Đoàn Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 cùng chỉ huy, cán bộ Phòng An ninh nội địa

Cùng đi có các Mục sư trong Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam và nhân sự đại diện của Giáo hội tại thành phố Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, đồng chí Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh nội địa đã tiếp đoàn. Trong không khí thân mật, Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám gửi lời chúc sức khỏe đến Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP; và thông tin một về kết quả Đại hội Giáo hội Báp tít nhiệm kỳ 2022 - 2026 được tổ chức tại TP. HCM trong hai ngày 30 - 31/3/2022 vừa qua;

tình hình hoạt động của Giáo hội trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng; đặc biệt gửi lời cám ơn CATP đã cử đại diện tham dự Đại Hội.

Đoàn Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít Việt Nam bày tỏ cám ơn sự quan tâm của CATP Hà Nội nói chung và phòng An ninh nội địa nói riêng đối với hoạt động của Giáo hội Báp tít trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua.

Đại tá Ngô Chí Dược gửi lời cảm ơn Ban Chấp hành Giáo hội Báp tít Việt Nam đã đến chào thăm CATP Hà Nội; đồng thời thông tin cho Đoàn biết về tình hình hoạt động của các tôn giáo và kết quả giải quyết của các cấp chính quyền đối với nhu cầu, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của chức sắc, chức việc tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Báp tít Việt Nam nói riêng trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua.

Đại tá Ngô Chí Dược đề nghị, mong muốn Mục sự Hội trưởng và Ban chấp hành Giáo hội Báp tít Việt Nam tiếp tục hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật.

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, Đại tá Ngô Chí Dược đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tân Ban thường trực Giáo hội Báp tít và nhận các văn bản thể hiện kết quả Đại hội của Giáo hội từ Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám.