Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 20-7, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Đúng 7h sáng nay 20-7, Đoàn đại biểu do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Đúng 8h, phiên họp đầu tiên kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc tại Toà nhà Quốc hội.

Kỳ họp dự kiến kéo dài 11,5 ngày. Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại kỳ họp này là kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Theo lịch làm việc, trong ngày khai mạc, Quốc hội khoá XV sẽ tiến hành các quy trình về công tác cán bộ, bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khoảng 14h45, sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước.