Dọa giết cả nhà vợ xong, đến khách sạn "lên tiên" với bạn gái

ANTĐ - Xách can xăng tới dọa đốt nhà và giết cả gia đình vợ xong, Linh bỏ đi chơi với bạn gái. Và rồi giữa lúc đối tượng cùng cô bạn đang chuẩn bị “lên tiên” với làn khói trắng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Cuối phiên tòa hôm nay (3-8), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phan Tiến Linh (SN 1984, trú ở tổ 27, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Đe dọa giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, Phan Tiến Linh phải chấp hành chung là 8 năm tù giam. Liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, Hoàng Thị Thủy (SN 1984, ở tổ 2, cùng phường Phương Liên) cũng phải lĩnh 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo khoản 1, Điều 194-BLHS.   

Cặp đôi tàng trữ trái phép chất ma túy Phan Tiến Linh cùng đồng phạm tại phiên tòa

Quá trình xét xử tòa án đã làm rõ, chiều 18-8-2014, tại một phòng của khách sạn trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính và phát hiện Hoàng Thị Thủy và Phan Tiến Linh tàng trữ 0,360 gram Ketamine; 1,296 gram MDMA; 3,420 gram Methamphetamine và 0,232 gram cần sa thảo mộc với mục đích để sử dụng.

Ngoài hành vi phạm tội bị bắt quả tang này, trước đó (ngày 10-8-2014) Phan Tiến Linh còn có hành vi đe dọa phóng hỏa giết cả gia đình nhà vợ. Cụ thể là sau khi cãi nhau với chị Nguyễn Thị Thu H (vợ Linh, trú cùng địa chỉ), Linh xách can xăng tới nhà mẹ đẻ chị H, ở phường Trung Liệt, cùng quận Đống Đa.

Tại thời điểm ấy, nhà mẹ vợ Linh có tổng cộng 6 người, trong đó có cả chị H. Khi thấy gã rể hùng hổ đổ cam xăng lênh láng ra nhà, những người thân trong gia đình chị H vô cùng hốt hoảng, song đã kịp thời vô hiệu hóa hành vi nguy hiểm của Linh.

Đe dọa giết cả nhà vợ xong, đối tượng liền bỏ nhà đi chơi với bạn gái là Hoàng Thị Thủy và được lôi kéo sử dụng ma túy. Tuy nhiên, giữa lúc cặp đôi này đang chuẩn bị “lên tiên” với làn khói trắng tại khách sạn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bị đưa ra xét xử, Phan Tiến Linh thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội gây ra. Tương tự, bạn gái của đối tượng cũng thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và khẳng định đã chủ động lôi kéo Linh “chơi” ma túy. Xét thấy hành vi của 2 bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội nên sau khi cân nhắc TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định áp dụng các mức án nêu trên.