Đồ nhựa gây chứng đau nửa đầu

ANTĐ - Bisphenol A (BPA) là hóa chất được sử dụng trong bao bì thực phẩm như đồ nhựa đã được chứng minh liên quan đến một loạt các vấn đề sức khỏe bao gồm béo phì, vô sinh và đau tim. 

Mới đây một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học về độc tính (Anh) còn phát hiện ra BPA gây ra chứng đau nửa đầu, căn bệnh thường xảy ra ở phụ nữ. Theo các nhà nghiên cứu Anh, chứng đau nửa đầu có liên quan đến thay đổi đột ngột nồng độ  hormone giới tính nữ, mà BPA cũng có tác động tương tự. Các nhà khoa học khuyến cáo mọi người nên loại bỏ các nguồn ô nhiễm từ chế độ ăn uống hàng ngày trong đó bao gồm hộp nhựa thức ăn dùng trong lò vi sóng, các loại đồ nhựa và nước uống đóng chai.