Đồ chống nắng đắt hàng

ANTĐ - Nắng nóng gay gắt, những đồ chống nắng như áo chống nắng, áo bơi, kem chống nắng…là những mặt hành được tiêu thụ mạnh nhất. Tuy vậy, nếu không xem xét kỹ, người tiêu dùng có thể bị mất tiền oan.

Nắng nóng cao điểm, hầu hết chị em ra đường đều mặc áo chống nắng

Áo chống nắng tiền triệu

Hiện nay trên thị trường, áo chống nắng được bày bán với kiểu dáng, mẫu mã khá đa dạng. Thông thường, giá một chiếc áo chống nắng có mũ trùm tay dao động từ 70.000-250.000 đồng/chiếc. Với những loại áo chống nắng cao cấp, áo chống tia cực tím tuy mới xuất hiện, có giá khá cao nhưng vẫn được nhiều chị em lựa chọn. Tại một cửa hàng bán áo chống nắng trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, chúng tôi gặp chị Đào Thu Thủy (ở phường Dịch Vọng Hậu) đang tìm mua áo chống nắng chống tia cực tím. Chị Thủy cho biết: “Áo có giá 1,8 triệu đồng/chiếc. Tuy vậy, để đảm bảo sức khỏe, phòng chống ung thư da tôi vẫn quyết định mua chiếc áo này”. Còn theo chủ cửa hàng, những chiếc áo này có giá cao  do có khả năng chống tia UV và chống thấm nước khi trời mưa. Do đây là những mặt hàng đắt tiền nên chỉ khi có khách hàng đặt, cửa hàng mới nhập hàng về chứ không có hàng bán sẵn. Song, khi chúng tôi hỏi về giấy tờ chứng minh công dụng của những sản phẩm này, chủ cửa hàng  chỉ… cười trừ.

Ngoài áo chống nắng, các sản phẩm như khẩu trang, áo, tất... được quảng cáo có thể ngăn 90 - 100% tia UV cũng bán khá chạy. Các sản phẩm này mang các nhãn hiệu khác nhau được bày bán tại các cửa hàng có mức giá chênh lệch khá cao, từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Bên cạnh đó, hiện trên thị trường còn xuất hiện áo chống nắng điều hòa có 2 quạt nhỏ và pin sạc gắn bên sườn, tạo luồng gió lưu thông, làm mát cơ thể. Loại áo này phần lớn xuất xứ từ Trung Quốc, có giá từ 500.000 - 1,5 triệu đồng/chiếc.

Không chỉ áo chống nắng, các loại đồ bơi cũng bán rất chạy. Với đồ bơi mới, giá dao động 150.000-500.000 đồng/bộ tùy từng kiểu dáng. Trong khi đó, các mẫu áo tắm đã qua sử dụng có giá khá rẻ, chỉ từ 30.000 - 70.000 đồng/bộ. Do đa dạng về chất liệu, giá lại rẻ nên loại đồ bơi này thu hút khá đông khách.

Thận trọng kẻo “tiền mất, tật mang”

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu - Bệnh viện E, nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, da có thể bị đỏ, thậm chí bị bỏng. Người tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên, lâu dài có thể bị hạ huyết áp, mê sảng do bị mất nước, xuất hiện những nốt dị ứng, đồi mồi màu nâu sẫm ở da, ung thư tế bào do đột biến tế bào. Đó là lý do khiến nhiều người quan tâm và tìm đến các sản phẩm chống nắng. Tuy nhiên, người sử dụng không nên đặt trọn niềm tin vào những sản phẩm này bởi thực tế, chúng không thể bảo vệ da được như kỳ vọng. Cách phòng ngừa tác hại của nắng tốt nhất vẫn là tránh tiếp xúc với nắng thường xuyên, bổ sung thêm trái cây hoặc vitamin cho cơ thể. Điều quan trọng là để tránh những nguy cơ gây hại đến sức khỏe, người tiêu dùng cần mua kem chống nắng của nhà sản xuất có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng.

Còn đối với những sản phẩm áo, găng tay chống nắng được quảng cáo có tác dụng ngăn tia UV, trên thực tế, các sản phẩm này hiệu quả không như quảng cáo. Bởi chỉ khi chất liệu sợi vải của áo có chứa thành phần chống tia UV hoặc sản phẩm có chứng nhận đạt tiêu chuẩn  chống tia UV của ngành dệt may thì mới có hiệu quả thực sự. Vì vậy, để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang, người tiêu dùng không nên nghe theo những lời giới thiệu có cánh, mua phải những mặt hàng trôi nổi, chất lượng kém.

Với đồ bơi đã qua sử dụng, thực tế đã có không ít người bị dị ứng, viêm da khi mặc những sản phẩm này do không được làm sạch đúng cách. Tác nhân gây bệnh từ quần áo cũ thường do vi nấm. Ngoài ra, các loại vi khuẩn cũng dễ dàng xâm nhập cơ thể người sử dụng quần áo cũ, đặc biệt khi da bị trầy xước hoặc đang bị tổn thương. Nguy cơ nhiễm bệnh cũng không loại trừ với bệnh HIV, viêm gan B… Do vậy, khi mặc những sản phẩm này, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, tránh ham rẻ mà rước bệnh vào người.