Định vị tàu đắm, trục vớt thi thể bị nạn

(ANTĐ) - Vào khoảng 6h40 sáng 21-5-2011, lực lượng cứu hộ và công binh QK7 đã định vị được con tàu 2 tầng Xanh Dìn Ký bị nhấn chìm vào tối ngày 20-5.

Định vị tàu đắm, trục vớt thi thể bị nạn

(ANTĐ) - Vào khoảng 6h40 sáng 21-5-2011, lực lượng cứu hộ và công binh QK7 đã định vị được con tàu 2 tầng Xanh Dìn Ký bị nhấn chìm vào tối ngày 20-5.

>>>Vụ lật nhà hàng nổi 2 tầng: Bữa tiệc định mệnh / Lật nhà hàng nổi 2 tầng, hàng chục người mất tích

Chiếc tàu du lịch 2 tầng Dìn Ký còn lại của khu du lịch Xanh Dìn Ký
Chiếc tàu du lịch 2 tầng Dìn Ký còn lại của khu du lịch Xanh Dìn Ký

Thông tin mới nhất từ hiện trường (xã Bình Nhâm – huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa cho biết, tính đến 9h sáng 21-5, vẫn còn tới 15 nạn nhân bị mất tích trong vụ tàu du lịch Xanh Dìn Ký chưa tìm dò được tung tích. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Dương, TP.HCM, lực lượng công binh QK7 và toàn bộ các cơ quan, ban ngành có liên quan của tỉnh Bình Dương vẫn đang rất tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân, trục vớt chiếc tàu 2 tầng bị nhấn chìm này.

Tới 6h40, vị trí con tàu bị đắm chìm đã được xác định. Một kế hoạch chi tiết trục vớt đã được lực lượng cứu hộ và và công binh QK7 lập ra.

Hơn 8h sáng, QK7 đã điều thêm hai xe tải loại lớn, hàng chục lính công binh, 2 thuyền cứu hộ và rất nhiều phương tiện cứu hộ để thực hiện việc trục vớt con tàu.

Thuyền trưởng của chiếc tàu bị nạn là Lê Văn Đức (quê tỉnh Bến Tre) đã thoát chết, bơi vào bờ cũng đã bị Công an tỉnh Bình Dương thực hiện biện pháp câu lưu để tiến hành điều tra.

Vị trí của BCĐ cứu hộ cứu nạn vụ việc tại khu du lịch Dìn Ký
Vị trí của BCĐ cứu hộ cứu nạn vụ việc tại khu du lịch Dìn Ký

Rất nhiều người dân sống xung quanh chiếc tàu bị nạn cho tới sáng nay vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự cố xảy ra với tàu Xanh Dìn Ký. Anh Phạm Huy Hoàng - một người sống tại khu vực cho biết, vào chiều tối ngày 20-5, khu vực bị nạn có mưa rất to, gió lớn khiến cho chiếc tàu bị chao đảo, lật nghiêng và chìm.

Hàng chục du khách đã cố gắng đập kính, thoát thân, rơi xuống sông và rất nhiều nạn nhân đã có thể bơi vào bờ để thoát nạn may mắn. An ninh chung quanh khu vực xảy ra tai nạn vẫn đang được phong tỏa, đảm bảo rất cao.

Rất đông người dân địa phương tới sáng 21/5 vẫn còn quan tâm rất nhiều tới vụ tàu chìm này
Rất đông người dân địa phương tới sáng 21/5 vẫn còn quan tâm rất nhiều tới vụ tàu chìm này

Tuy nhiên, qua quan sát trên thực tế của PV VTC News có mặt tại hiện trường, có thời gian xảy ra sự cố vào đêm khuya, lục bình trôi rất nhiều nên công tác cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn. Theo nhiều chiến sĩ đến từ QK7 cho biết, công tác cứu hộ cứu nạn từ sáng 21-5 đã gặp nhiều thuận lợi hơn rất nhiều.

Hàng chục thợ lặn của tỉnh Bình Dương, TP.HCM cùng với 2 chiếc thuyền ca nô cứu hộ loại lớn, hàng chục ca nô loại nhỏ đã thay phiên nhau đi tuần, tìm kiếm, quần đảo liên tục cả một khúc sông lớn.

Xe của công binh QK7 được tăng cường cho công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường
Xe của công binh QK7 được tăng cường cho công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương vẫn thay phiên nhau túc trực tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ. Các nhà sư của tỉnh cũng đã được mời tới để làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân.

Được biết, con tàu bị chìm có chiều dài 27 mét, rộng và cao đều 4 mét, có thể chở tối đa 75 người.

Một số hình ảnh khác của công tác cứu hộ cứu nạn, trục vớt con tàu du lịch Xanh Dìn Ký vào sáng 21/5:

Công tác an ninh chung quanh khu vực xảy ra sự cố của con tàu đã được thắt chặt
Công tác an ninh chung quanh khu vực xảy ra sự cố của con tàu đã được thắt chặt
Lực lượng công binh QK7 lên phương án trục với con tàu
Lực lượng công binh QK7 lên phương án trục với con tàu
Tăng cường thêm 1 ca nô cứu hộ của QK7
Tăng cường thêm 1 ca nô cứu hộ của QK7
Cho tới sáng 21/5, bèo trôi trên khúc sông con tàu gặp nạn vẫn còn rất nhiều

Cho tới sáng 21/5, bèo trôi trên khúc sông con tàu gặp nạn vẫn còn rất nhiều

Các nhà sư của tỉnh Bình Dương đã được mời tới để cầu siêu cho các nạn nhân
Các nhà sư của tỉnh Bình Dương đã được mời tới để cầu siêu cho các nạn nhân

Danh sách các nạn nhân mất tích (thông tin ban đầu):

1. Trần Thị Tương

2. Trần Đình Đồng

3. Quách Lan Anh (5 tuổi)

4. Quách Hồng Đạt (3 tuổi)

5. Bé Đồ (2 tuổi)

6. Bá Sân

7. Trần Linh

8. Trần Can

9. Đặng Thị Thanh Hoa

10. Trần Thu Hà

11. Phạm Xuân Khoa

12. Anh Trác

13. Anh Lý

14. Bác Ba

15. Bác Tin.

Danh sách 5 nạn nhân đã vào được bờ:

- Hoàng Văn Đông

- Quách Lương Tài

- Phạm Xuân Long

- Anh Tam

- Vũ Văn Hưng

Theo VTCnews