[Tin nhanh sáng 8-3-2021] Hôm nay ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

[Tin nhanh sáng 8-3-2021] Hôm nay ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hôm nay ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa; Bắt khẩn cấp con trai dùng gậy đánh chết bố; Cháu rút dao đâm bác tử vong do mâu thuẫn cá nhân; Khởi tố đôi vợ chồng tạt mắm tôm tiệm thuốc ở TP.HCM; Nghị sĩ Đức mất chức vì bê bối mua khẩu trang Trung Quốc; Chính trị gia tỷ phú Pháp thiệt mạng vì rơi trực thăng.
Ngày 8-3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8-3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

ANTD.VN -  Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định ngày 8-3 tới sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ - viết tắt là Dự án Ethanol Phú Thọ. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.
Truy tố ông Đinh La Thăng trong vụ Út “trọc” lừa đảo hơn 700 tỷ đồng

Truy tố ông Đinh La Thăng trong vụ Út “trọc” lừa đảo hơn 700 tỷ đồng

ANTD.VN -  Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT; ông Nguyễn Hồng Trường - nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT và các đồng phạm, do có những vi phạm pháp luật, để bị can Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") lừa đảo chiếm đoạt trên 725 tỉ đồng tiền phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.
Bí thư Đinh La Thăng tức tốc gọi điện, Bộ trưởng Nông nghiệp hỏa tốc trả lời

Bí thư Đinh La Thăng tức tốc gọi điện, Bộ trưởng Nông nghiệp hỏa tốc trả lời

ANTĐ -Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng cuối tuần qua, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc Công ty CP Sài Gòn Cá kiểng phản ánh nhiều năm qua, mặt hàng cá chép của công ty bị ách tắc và không thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU). Lý do là muốn xuất khẩu sang EU thì phải có giấy phép của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cấp nhưng nhiều năm đi xin mà vẫn chưa được cấp.
Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng: 2 Bộ đều kêu phối hợp tốt, sao dân vẫn phải ăn thực phẩm bẩn

Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng: 2 Bộ đều kêu phối hợp tốt, sao dân vẫn phải ăn thực phẩm bẩn

ANTĐ - Liên quan đến thông tin hàng chục tấn salbutamol - chất có thể gây ung thư, được nhập về nước  và để tuồn ra thị trường, sử dụng trong chế biến thức ăn cho lợn (chất tạo nạc), báo cáo trước Chính phủ sáng nay, 26-3, cả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lẫn Bộ trưởng Bộ Y tế đều khẳng định 2 Bộ đã phối hợp tốt.

Liên quan đến thông tin về việc hàng chục tấn salbutamol - là chất có thể gây ung thư được nhập về nước ta và tuồn ra thị trường, sử dụng trong chế biến thức ăn cho lợn (chất tạo nạc), báo cáo trước Chính phủ sáng nay, 26-3, cả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lẫn Bộ trưởng Bộ Y tế đều khẳng định 2 Bộ đã phối hợp tốt
Phân công lại công tác một số thành viên Chính phủ

Phân công lại công tác một số thành viên Chính phủ

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường sẽ điều hành công tác của Bộ GTVT. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định sẽ điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ.

Việt Nam lọt tốp 3 nước có đường cao tốc hiện đại nhất Đông Nam Á

Việt Nam lọt tốp 3 nước có đường cao tốc hiện đại nhất Đông Nam Á

ANTĐ -Tham luận tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 xác định một trong 3 đột phá chiến lược là “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn”.
 
"Biển báo bất cập chưa sửa được thì nhổ bỏ"

"Biển báo bất cập chưa sửa được thì nhổ bỏ"

ANTĐ - Liên quan đến những bất cập trong công tác cắm biển báo giao thông, sơn kẻ vạch đường gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo, chỗ nào bất hợp lý chưa thay được thì nhổ biển báo đi.
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sẽ hạn chế phương tiện cá nhân bằng nhiều hình thức

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sẽ hạn chế phương tiện cá nhân bằng nhiều hình thức

ANTĐ -  Sáng nay, 29-12, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, tại đề án trình Chính phủ cuối năm 2013, cơ quan này đã dự kiến việc hạn chế phương tiện cá nhân.
Sáng nay, 29-12, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, tại đề án trình Chính phủ cuối năm 2013, cơ quan này đã dự kiến việc hạn chế phương tiện cá nhân.
Sáng nay, 29-12, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, tại đề án trình Chính phủ cuối năm 2013, cơ quan này đã dự kiến việc hạn chế phương tiện cá nhân.
49 lái xe nhận "Vô lăng vàng 2015"

49 lái xe nhận "Vô lăng vàng 2015"

ANTĐ -Tối 26/12, Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 3 năm 2015 cho 22 doanh ngiệp và 49 lái xe có thành tích xuất sắc trong đảm bảo trật tự ATGT lĩnh vực vận tải đường bộ năm 2015.
Phạt nặng hành vi làm mất thẻ ra vào cao tốc

Phạt nặng hành vi làm mất thẻ ra vào cao tốc

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa yêu cầu chủ đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có các biện pháp đồng bộ để giảm thất thoát thu phí; rà soát phương tiện được cấp thẻ ưu tiên toàn quốc khi qua trạm thu phí (như xe hộ đê, xe cấp cứu 115...). Đồng thời, cần gia tăng mức phạt đối với người làm mất thẻ lên 3-5 lần so với mức hiện nay (200.000 đồng). 
Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Mai Linh bảo đảm TTATGT

Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Mai Linh bảo đảm TTATGT

ANTĐ - Ngày 26-8, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức “Lễ ký kết Chương trình phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015 – 2020”. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng.