Uống sữa tươi “trên giấy” đến bao giờ?

Uống sữa tươi “trên giấy” đến bao giờ?

ANTĐ - Tham vọng của ngành chăn nuôi nước ta là sẽ có đàn bò sữa 500.000 con vào năm 2020 với sản lượng 1 triệu tấn sữa tươi/năm, nhưng hiện tại, sản lượng sữa tươi cả nước mới đáp ứng được 28% nhu cầu tiêu dùng. Ngành chăn nuôi sẽ đột phá như thế nào hay chỉ là những con số thống kê, đề án trên giấy cho đẹp?

Mang nợ vì gà đồi Yên Thế

Mang nợ vì gà đồi Yên Thế

ANTĐ - Được kỳ vọng sẽ là vựa gà “sạch” cung cấp cho thị trường Hà Nội khi gà thải loại, nhập lậu gần như được quét sạch, nhưng người chăn nuôi gà ở huyện Yên Thế đang bị  thua lỗ khi giá gà bấp bênh, xuống  thấp. 

Khó tránh khỏi “xóa sổ” doanh nghiệp

Khó tránh khỏi “xóa sổ” doanh nghiệp

ANTĐ - Chia sẻ tại hội thảo “Hành trang doanh nghiệp khi tham gia TPP” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho rằng, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại đa phương lớn. 
Cuối tháng 8, tín dụng tăng 6,45%

Cuối tháng 8, tín dụng tăng 6,45%

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trên cơ sở định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2013 khoảng 12%, NHNN đã điều hành linh hoạt các giải pháp tín dụng. Nhờ đó, tăng trưởng tín dụng đã có xu hướng cải thiện nhanh từ tháng 2-2013. 
Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng FDI

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng FDI

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian tới. 
Thu hút và sử dụng hiệu quả vốn ODA

Thu hút và sử dụng hiệu quả vốn ODA

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức) và vốn vay một cách hiệu quả, tạo đột phá về giải ngân cho các chương trình, dự án trong năm 2013. 
Ngân hàng tập trung tái cơ cấu và tìm lợi nhuận

Ngân hàng tập trung tái cơ cấu và tìm lợi nhuận

ANTĐ - Trước những khó khăn mà nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng đang gặp phải, các ngân hàng sẽ thực hiện tái cơ cấu và tìm kiếm lợi nhuận như thế nào? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Atul Malik – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).
“Quả đấm thép” phải mạnh

“Quả đấm thép” phải mạnh

ANTĐ - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được lấy ý kiến nhân dân, các nhà nghiên cứu luật, các chuyên gia, nhà khoa học. Liên quan đến nội dung Kinh tế có hai điểm nổi bật. Một là Dự thảo sửa đổi quy định tính chất của nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần. Hai là quy định nguyên tắc về các thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Từng thành phần kinh tế không ghi tên, cụ thể như Hiến pháp 1992.
Người dân Hà Nội góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992

Người dân Hà Nội góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992

ANTĐ - Những ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ, trong không khí ấm áp, vui vẻ của xuân mới, trao đổi về sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, của dân tộc - Sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều người dân Thủ đô đều tỏ ra đặc biệt hào hứng và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đối với đất nước. 
Mơ hồ và mù mờ

Mơ hồ và mù mờ

ANTĐ - Đánh giá các mục tiêu của Bộ Công Thương đặt ra trong năm 2013 như xuất khẩu 126,1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2012, nhập khẩu 136 tỷ USD, tỷ lệ nhập siêu 8%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phải nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thì mới mong đạt được những mục tiêu. Đặc biệt, Bộ Công Thương phải thấy rõ những hạn chế, yếu kém cả về năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh để ra sức khắc phục. Thủ tướng cho rằng, công nghiệp nước ta vẫn nặng về gia công, nhiều ngành phát triển chậm, chiến lược quy hoạch chất lượng thấp, nổi cộm nhất là công nghệ cao, cơ khí chế tạo, phụ trợ…
600 sinh viên chất vấn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

600 sinh viên chất vấn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ANTĐ - 600 sinh viên được tuyển chọn từ các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và hơn 60 đại diện của giới doanh nghiệp sẽ cùng tham gia Diễn đàn Giới trẻ với Doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2013 vào ngày 27-1 tại trường Đại học Thăng Long. 
Để cứu doanh nghiệp cần chính sách mở

Để cứu doanh nghiệp cần chính sách mở

ANTĐ - Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ĐBQH Cao Sĩ Kiêm (ảnh) cho rằng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã nêu được các định hướng lớn đảm bảo tính bền vững và hội nhập quốc tế, tuy nhiên cách làm cụ thể thì chưa rõ.