Định hối lộ tình dục để được "cho qua"

ANTĐ - Một phụ nữ Trung Quốc bị cáo buộc đã đề nghị hối lộ tình dục cho một nhân viên hải quan Mỹ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York sau khi bà ta bị bắt quả tang mang hàng xa xỉ nhưng không khai báo. Bà Dương Hồng, 55 tuổi đi từ Paris (Pháp) tới sân bay này hồi tháng 7 năm ngoái cùng với chị và con gái. 
Định hối lộ tình dục để được "cho qua" ảnh 1

Theo New York Daily News, nhân viên hải quan sân bay đã phát hiện số hàng không khai báo trong hành lý của họ bao gồm túi xách, áo khoác lông thú, đồ trang sức kim cương và đồng hồ trị giá 160.000USD. Ngay sau đó, bà Dương Hồng đưa cho nhân viên hải quan mẩu giấy ghi tên và số điện thoại của bà ta cùng với một chiếc đồng hồ và 10.000USD. Người phụ nữ này còn đề nghị ngủ với nhân viên trên nếu ông cho phép họ đi.

Mặc dù vào thời điểm đó, người phụ nữ này được phép rời sân bay nhưng khi định trở về Trung Quốc vào cuối tuần này, bà ta đã bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ với cáo buộc gian lận hải quan. Hiện bà Dương Hồng đã nộp 250.000USD để được hưởng tại ngoại.