Định “đánh quả” bằng buôn pháo

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 16-12, tại đường liên xã Đình Xuyên – Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội), tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với CAH Gia Lâm phát hiện, kiểm tra 1 phụ nữ đi xe máy vận chuyển bịch hàng khá lớn. Trong bịch hàng có 18 “bệ” pháo hoa nổ, tổng trọng lượng là 28 kg.
Định “đánh quả” bằng buôn pháo  ảnh 1
Bình tại cơ quan Công an và tang vật bị thu giữ


Được đưa về Đồn Công an Bắc Đuống để làm rõ, đối tượng khai nhân thân là Phạm Thị Bình (SN 1976, có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc), trú tại thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, Gia Lâm. Bước đầu, Phạm Thị Bình khai được 1 phụ nữ tên là Thủy đặt hàng mua pháo hoa nổ. Bình đã tìm được mối, mua với giá 300.000 đồng/“bệ”, dự định bán cho Thủy 500.000 đồng/“bệ”. Trên đường vận chuyển, Bình đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được Phòng CSKT điều tra mở rộng.