Đình chỉ công tác người tấn công CSGT giữa phố

ANTĐ – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của công an TP.HCM xác nhận với ANTĐ sáng nay 1/8 rằng, đã đình chỉ công tác đối với trung úy CSCĐ tấn công thượng sỹ CSGT như đoạn clip trên mạng Youtube phản ánh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ “hành hung CSGT giữa phố” như ANTĐ đã phản ánh, ngày 1/8, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của công an TP.HCM, đại tá Lê Anh Tuấn xác nhận, ban giám đốc công an TP.HCM đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Trần Đại Phúc (hiện đang công tác tại tiểu đội CSCĐ số 1 thuộc trung đoàn CSCĐ, công an TP.HCM – người đã hành hung 1 CSGT trong đoạn clip phát tán trên mạng Intenet – để tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm có liên quan.

Đình chỉ công tác người tấn công CSGT giữa phố  ảnh 1

Thượng sĩ Luân bị Phúc tấn công, dồn vào một cửa hàng

Được biết khi giải trình với đơn vị công tác và những cơ quan chức năng có liên quan, trung úy Phúc đã thừa nhận có sự hành hung đối với thượng sỹ Văn Thành Luân – hiện công tác tãi đội CSGT Hàng Xanh thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, công an TP.HCM.

Theo cáo cáo của phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an TP.HCM cũng như giải trình của trung úy Trần Đại Phúc, thì khoảng 16h30 chiều 28/7, thượng sỹ Văn Thành Luân cùng thượng sỹ Trương bảo Tâm (đều thuôc đội CSGT Hàng Xanh) làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực nga ba liệt sỹ (nơi giao giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh). Vì lưu lượng xe cộ đông đúc nên 1 mình thượng sỹ Luân đi bộ đến ngã ba Xô Viết Nghẹ Tĩnh – D5 cách đó không xa để xử lý kẹt xe.

Lúc này thượng sỹ Luân phát hiện trung úy Trần Đại Phúc (lúc này mặc thường phục) đi xe gắn máy, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông (không đội nón bảo hiểm) nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Không chịu dừng xe, trung úy Phúc nẹt pô thách thức, rồi mới tấp xe lên lề đường.

Khi thượng sỹ Luân tiến đến gần thì nhận ngay 1 bạt tai của trung úy Phúc. Sau đó Phúc miệng vừa văng tục chửi thề, vừa rút 1 tuýp sắt của 1 người buôn bán gần đó tấn công thượng sỹ Luân ngay trước mắt rất đông người đi đường. Trước tình huống bị tấn công, buộc thượng sỹ Luân phải dùng gậy điều khiển giao thông để chống đỡ; thậm chí Phúc dồn ép thượng sỹ Luân vào 1 cửa hàng gần đó vừa tấn công, vừa chửi thề.

Nhiều người đi đường dừng lại can thiệp nhưng không có hiệu quả. Đoạn clip phát tán trên mạng Youtube được xác định là của một người đi đường tình cờ chứng kiến, quay lại và đăng tải.

Sau màn tấn công, trung úy Phúc bỏ đi. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, trung úy CSCĐ này được 1 người bạn chở đến tận trụ sở đội CSGT Hàng Xanh đóng dưới chân cầu Bình Triệu 1, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để tìm thượng sỹ Luân gây hấn. Tại đây vì phát hiện trung úy Phúc có mang 1 con dao xếp nên trực ban và 1 số cán bộ chiến sĩ của đội CSGT Hàng Xanh đã dùng vũ lực khống chế, tước đoạt con dao và bắt giữ Phúc giao cho cơ quan công an xử lý.

Hành vi vi phạm pháp luật của trung úy Trần Đại Phúc đang được cơ quan công an TP.HCM điều tra, xử lý.