Đình chỉ cô giáo đánh bầm tím vai, lưng học sinh lớp 3

ANTD.VN - Thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sau khi nhận thông tin về việc cô giáo dùng thước đánh học sinh bầm tím vai, lưng vì không làm bài tập, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT Diễn Châu tạm đình chỉ 15 ngày với cô giáo này.
Học sinh lớp 3 không làm được bài tập bị cô giáo đánh bầm tím bả vai, lưng

Học sinh lớp 3 không làm được bài tập bị cô giáo đánh bầm tím bả vai, lưng

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc cô giáo Trường Tiểu học Diễn Yên 1, huyện Diễn Châu đánh học sinh bầm tím lưng, bả vai vì không hoàn thành bài tập, Sở đã trực tiếp chỉ đạo Phòng GD-ĐT Diễn Châu tạm đình chỉ 15 ngày với cô giáo này.

Thông tin ban đầu được phụ huynh cháu Nguyễn Thị Thu Ph. (8 tuổi), học sinh lớp 3 trường tiểu học Diễn Yên phản ánh sau buổi đi học về ngày 10-5, gia đình phát hiện trên lưng, vai con có nhiều vết bầm tím.

Sau khi nghe con giải thích bị bầm tím do không làm được bài trên lớp nên bị cô giáo đánh, gia đình đã phản ánh với hiệu trưởng nhà trường. Ngay tối 10-5, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến thăm hỏi em Ph. và phối hợp cùng gia đình đưa cháu đi khám sức khỏe.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có sự việc cô giáo dùng thước đánh em Ph. do không hoàn thành bài tập trên lớp. Phòng GD-ĐT Diễn Châu đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng việc đứng lớp với cô giáo đánh học sinh, cử giáo viên khác tạm thay thế phụ trách.

Đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc cụ thể. Sau khi có kết luận, tùy mức độ vi phạm Phòng sẽ chỉ đạo nhà trường họp Hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức kỷ luật theo quy định.

Trước sự việc này, Sở GD-ĐT Nghệ An nhấn mạnh, đây là sự việc đáng tiếc, cho thấy giáo viên còn thiếu nghiệp vụ sư phạm trong xử lý tình huống. Sở đề nghị các Phòng GD-ĐT trên địa bàn toàn tỉnh quán triệt nhà trường, giáo viên áp dụng phương pháp giáo dục học sinh phù hợp, đúng tính chất sư phạm, tránh gây tổn thương sức khỏe và tinh thần học sinh trong quá trình dạy và học tại trường.