- Sẵn sàng phương án xử lý ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học
- Ngộ độc gia tăng, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên cả nước
- Công bố kết luận vụ 13 học sinh Thanh Oai nghi ngộ độc thực phẩm: Không phải do nước ngọt
![]() |
Nhiều phụ huynh bức xúc về phản ứng của Phó hiệu trưởng trước việc 40 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nghi bị ngộ độc ngày 26-9 |
Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H, Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.
Thời gian đình chỉ từ ngày 2-10. Lý do tạm đình chỉ công tác bà Đ.T.H.H là do bà có những hành vi gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt với phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.
Quyết định xuất phát từ vụ việc vào khoảng 8 giờ ngày 26-9, 40 học sinh nghi bị ngộ độc thức ăn sau bữa sáng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.
Điều gây bức xúc là đoạn clip dài 44 giây kèm ghi âm ghi lại hình ảnh tại phòng y tế của trường với sự có mặt của Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế học đường, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc.
Dù nhân viên y tế đề nghị chuyển học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế - Phó Hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý và khẳng định 100% các em bình thường.
Sau đó, nhà trường có giải thích rằng bà Huế không cấm đưa các em đi bệnh viện mà muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quá thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi.
Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp với chính quyền và phụ huynh đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để khám, điều trị.
Trong ngày 1-10, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị và chính quyền UBND xã Kim Ngân đã có buổi làm việc với phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy để làm rõ nguyên nhân việc 75 học sinh không đến lớp.
Tại đây, các phụ huynh bày tỏ bức xúc và lo lắng về nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại trường. Lắng nghe những đề xuất, kiến nghị và phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo ngành Giáo dục, xã và nhà trường đã cam kết rà soát lại quy trình bán trú, bếp ăn; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan khi có kết luận chính thức.
Đến sáng 2-10, toàn bộ học sinh trên đã đi học trở lại. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.