Điều trị miễn phí cho con trai chiến sĩ Nhà giàn DK1

ANTĐ - Bộ Y tế vừa có Công văn gửi giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương về việc hỗ trợ miễn phí điều trị cho bệnh nhân Phạm Quang Tùng con của thiếu tá Phạm Văn Hướng.
Theo phản ánh của nhóm những nhà báo trẻ thuộc Hội Nhà báo Việt Nam về trường hợp cháu Phạm Quang Tùng (SN 2005), là con trai Thiếu tá Phạm Văn Hướng, y sĩ của Nhà giàn DK1-20, hiện đang điều trị bệnh viêm não tại khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi Trung ương đã hơn một tháng nhưng bệnh tình chưa có chuyển biến. Vợ anh Hướng là giáo viên với đồng lương ít ỏi nên gia đình không có khả năng chi trả viện phí khi cháu Tùng phải nằm viện lâu ngày.

Điều trị miễn phí cho con trai chiến sĩ Nhà giàn DK1 ảnh 1
Cháu Phạm Quang Tùng hiện đang điều trị tại khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi Trung ương


Tiếp nhận thông tin sự việc, ngày 4-6, Bộ Y tế đã có Công văn gửi giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương về việc hỗ trợ miễn phí điều trị cho bệnh nhân Phạm Quang Tùng con của Thiếu tá Phạm Văn Hướng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương tập trung các thiết bị hiện đại nhất và đội ngũ chuyên gia giỏi để cứu chữa, đồng thời miễn toàn bộ chi phí điều trị cho cháu Tùng. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương  phải báo cáo ngay để Bộ xem xét, giải quyết.

Trước đó, vào tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành y tế Hà Tĩnh chăm sóc và điều trị miễn phí cho cha mẹ của Trung úy cảnh sát biển Phạm Khả Đăng – Thuyền phó tàu CSB 4033. Hai ông bà đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo.

Cũng trong tháng 5, Sở Y tế Quảng Ngãi đã ban hành cơ chế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho ngư dân và chiến sĩ làm nhiệm vụ bị nạn trên biển.

Đây là những chỉ đạo kịp thời, thiết thực của ngành Y tế hướng về những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.