- Kiểm tra an toàn phòng cháy tại tổ hợp khách sạn, nhà ở chung cư cao cấp
- Cần đưa ra giải pháp hữu hiệu kiềm chế cháy, nổ
Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết: “Hiện trường cháy là phòng trên tầng 19, tuy nhiên không có thiệt hại về người và tài sản. Theo điều tra ban đầu các nhân viên bảo vệ đã lên tầng này và sạc điện thoại. Nguyên nhân dẫn đến cháy cơ quan công an đang điều tra".

Căn phòng bị thiêu rụi đồ đạc
Trước đó khoảng 22h ngày 27-3, người dân phát hiện khói tại tầng 19 của tòa chung cư A1 đã tri hô. Nhiều người dân đã kịp thời thoát nạn đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn người dân thoát nạn đến nơi an toàn.
Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy đã mang thiết bị chạy thang bộ lên tầng 19 dập tắt đám cháy.
Được biết, tầng 19 của tòa chung cư A1 là tầng áp mái, không có người dân ở. Tuy nhiên, do bỏ trống nên một số bảo vệ tòa nhà thường làm nơi để đồ đạc và sinh hoạt tại đây.
Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã yêu cầu Ban quản trị tòa nhà tuân thủ an toàn PCCC, đồng thời nghiêm cấm người không liên quan lên tầng áp mái sinh hoạt, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương có mặt tại khu vực xảy cháy làm nhiệm vụ
Vụ cháy tại đây tuy nhỏ nhưng đã làm người dân lo lắng. Phòng Cảnh sát PCCC số 3 khuyến cáo, để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy xảy ra, cư dân cần nâng cao ý thức PCCC, đồng thời chủ động mua sắm trang thiết bị chữa cháy cho gia đình như bình chữa cháy xách tay, đầu kiểm soát dò gas… và một số thiết bị bảo hộ PCCC cần thiết như băng dính để dán ngăn khói, mặt nạ phòng độc… đề phòng khi xảy ra sự cố.
Lực lượng bảo vệ cần tuân thủ các quy định ứng trực, kiểm tra, kịp thời phát hiện xảy cháy để có biện pháp xử lý.