Điều tra, khám phá 600 vụ, bắt gần 1.000 đối tượng hình sự

ANTD.VN - Triển khai “Đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã  tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thành phố” (từ 16/12/2017 - 28/2/2018), các  lực lượng Công an Hà Nội đã bắt giữ gần 1.000 đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, ngày 20-3, CATP đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã  tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH.

Chủ động, chuyên sâu các chuyên đề, kế hoạch

Thượng tá Đồng Thị Ánh Vân – Phó trưởng phòng Tham mưu CATP cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 15-12-2017, Giám đốc CATP đã có Kế hoạch triển khai “Đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã  tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thành phố” (từ 16/12/2017 - 28/2/2018).

Thiếu tướng Đinh Văn Toản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

CATP tiếp tục triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch, chuyên đề phòng, chống tội phạm có tính chất chuyên sâu và các chuyên đề đảm bảo TTATGT.

Ngoài ra, CATP đã xây dựng 3 cao điểm chuyên đề: Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ 16/12/2017 – 15/3/2018); Kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn Thành phố theo sự chỉ đạo của BCĐ 389/TP; Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Giám đốc CATP đã ban hành công văn về tiếp tục triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 để phòng ngừa, trấn áp tội phạm, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm

Trong thời gian triển khai thực hiện đợt cao điểm, CATP đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố. Công an các cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch chung, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng lực lượng, từng CBCS để nâng cao tính chiến đấu và tinh thần trách nhiệm; đồng thời, đã chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo, quán triệt các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân biết rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đợt cao điểm này nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH, ủng hộ và giúp đỡ các lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nâng cao hiệu quả, nhất là trong việc tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán... qua đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH.

Đạt, vượt nhiều chỉ tiêu đề ra

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đa phần các đơn vị đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra trong đợt cao điểm; tình hình ANTT trong 7 ngày Tết Nguyên đán được đảm bảo, không để xảy ra trọng án.

Tăng cường kiểm soát hành chính, phòng ngừa vi phạm, tội phạm

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, kết quả điều tra khám phá chung, khám phá trọng án đạt cao và vượt chỉ tiêu đề ra: phạm pháp hình sự đạt 80,9%, trọng án đạt 94,4%. Hầu hết các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, truy nã đều có kết quả cao, đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, TTATGT, TTĐT được đảm bảo; TNGT giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tình trạng các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm soát hành chính, kiểm tra tạm trú, tạm vắng được duy trì thường xuyên, đảm bảo khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý các vụ tội phạm và tệ nạn xã hội...

Sau phát biểu tham luận của đại diện chỉ huy 6 đơn vị, địa bàn để làm rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như thẳng thắn nêu xuất ý kiến về những hạn chế, tồn tại, giải pháp khắc phục; Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã phát biểu chỉ đạo, đánh giá toàn diện đợt triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, địa bàn – được thể hiện rõ nét qua những con số, kết quả đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm – Thiếu tướng Đinh Văn Toản đánh giá cán bộ, chiến sỹ từng vị trí đã quán triệt, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Bộ Công an và CATP trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công tội phạm.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc cũng đã chỉ ra tồn tại cần rút kinh nghiệm. Đó là CATP đã ban hành các chương trình, kế hoạch cao điểm, chuyên đề công tác, trong đó đã đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, đối sách rất cụ thể. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện ở một số đơn vị quận, huyện, thị xã kết quả còn hạn chế, chưa kiểm soát tốt tình hình để phạm pháp hình sự gia tăng.

Yêu cầu các đơn vị, địa bàn thời gian tới tăng cường phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa giải quyết mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn trong các gia đình, dòng họ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đã nhắc lại ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nêu một số tồn tại trong lĩnh vực trật tự giao thông, đô thị tại địa bàn Thủ đô; đồng thời nhấn mạnh quan điểm, quyết tâm của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, để mỗi CBCS có suy nghĩ, nhận thức tốt hơn nữa, qua đó cụ thể hóa thành hành động, mà trực tiếp là Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc CATP chính thức triển khai ngày 20-3.