- Ý Nhi sẽ lọt Top 40 "Miss World 2025" nhờ tấm vé "Hoa hậu Nhân ái"?
- Phim điện ảnh 3D "Dế Mèn" tung MV gây "sốt"
- Phim làm về lối "sống ảo", nỗi đau của người trẻ "sống trên mạng"
Tác phẩm được viết bởi MC, biên kịch Đinh Tiến Dũng, được tiếp sức từ dàn cố vấn nghệ thuật gồm toàn những tên tuổi tài năng đình đám và không dễ mời là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và nhạc sĩ Lưu Hà An. Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Hoàng Anh Minh - Giám đốc âm nhạc của hàng loạt chương trình quen thuộc trên sóng VTV như: "Gặp nhau cuối năm", "Giai điệu tự hào", "Bài hát Việt"…
![]() |
Vở nhạc kịch "Phép màu của Kurt" mở ra với thế giới côn trùng và trăm hoa đua sắc, kể lại câu chuyện về một “người bạn” vô cùng quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống của vạn vật muôn loài. Song chỉ vì người bạn này có một mùi khó ngửi rất đặc trưng, điều trái ngược với hình ảnh những bông hoa thường được ngợi ca nhờ hương thơm dễ chịu. Vậy nhưng ít ai biết rằng “người bạn” ấy lại là người yêu thương những bông hoa nhiều nhất, nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân mình để những bông hoa có thể lan tỏa hương thơm, và tình yêu thương. Và đó chính là một phép màu của cuộc sống trên Trái đất này.
Vở diễn quy tụ dàn diễn viên hùng hậu với 2 nhân vật chính là Kurt và Thủy Tiên Vàng; 15 nhân vật thứ chính: bọ hung, ruồi nhặng, ong, hoa, cùng với 40 nhân vật phụ. Xuyên suốt tác phẩm là 17 phân cảnh nhỏ và 17 ca khúc được lồng ghép khéo léo, hợp lý để dẫn dắt câu chuyện, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những cảm xúc vui vẻ, sảng khoái, đến xúc động, nghẹn ngào, "Phép màu của Kurt" được kỳ vọng sẽ mang đến một thế giới côn trùng sống động nhất trên sân khấu nhạc kịch.
![]() |
Mang thông điệp “Ai cũng có giá trị của riêng mình” và “Hãy luôn tự tin vào giá trị của bản thân”, êkip thực hiện tác phẩm mong muốn gửi gắm tinh thần nhân văn thông qua những ca khúc sáng tác riêng theo phong cách Broadway. Các thông điệp tích cực được thể hiện một cách gần gũi qua lời thoại dí dỏm, hiện đại, tạo nên một hành trình nghệ thuật vừa sâu sắc vừa dễ tiếp cận với khán giả nhỏ tuổi.
Dự án "Phép màu của Kurt" ra đời từ sứ mệnh tạo ra những chương trình giải trí lành mạnh, giàu tính thẩm mỹ và nuôi dưỡng nhận thức tốt đẹp dành cho trẻ em mà StarLab luôn theo đuổi và dành nhiều tâm huyết trong thời gian qua. Thông qua các hoạt động tương tác đa giác quan, thay vì chỉ giải trí một cách thụ động thông qua các công nghệ hiện đại, vở nhạc kịch không chỉ giúp trẻ giải trí chủ động mà còn phát huy trí tưởng tượng, tạo nên thế giới phong phú cho chính mình.
![]() |
Biên kịch Đinh Tiến Dũng chia sẻ, ban đầu vở nhạc kịch tên là "Chuyện tình của Cớt", nhưng vì đây là tác phẩm hướng đến các em nhỏ nên anh nhận thấy cần phải điều chỉnh tên gọi cho phù hợp hơn, và êkip cũng quyết định lấy tên nhân vật là Kurt thay vì Cớt. Chữ "Phép màu" trong tên vở nhạc kịch cũng không phải phép màu hiểu theo nghĩa có ông Bụt hay bà Tiên nào, mà phép màu đến từ chính nhân vật, từ những thay đổi trong cuộc sống nhờ sự chânh thành và thực lực của mình.
"Chúng tôi không muốn có suy nghĩ trông chờ vào một điều gì siêu nhiên hay một phép màu trên trời rơi xuống. Như bài hát “Phép lạ hằng ngày” - phép màu đến từ những thứ rất giản đơn, dung dị." - biên kịch Đinh Tiến Dũng bày tỏ, đồng thời nói thêm, bản thân anh vốn là kỹ sư nông nghiệp nên tiếp xúc với trồng trọt, phân bón đủ thứ từ thời ông bà cho đến khi đi học. Cũng bởi vậy, khi làm vở kịch này, anh muốn đưa góc nhìn chung đến các em thiếu nhi từ khi còn nhỏ, để các em có góc nhìn bao dung rằng bạn nào cũng là bạn, tất cả cùng trong một lớp học, có bạn đặc điểm này, có bạn đặc điểm kia nhưng mỗi người đều có giá trị riêng. Từ đó, ngay từ nhỏ, các con sẽ có cái nhìn đa chiều hơn, từ đó sẽ bao dung hơn, trước hết là bao dung với chính mình.
![]() |
Với vai trò cố vấn nghệ thuật, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết, anh nhận lời đồng hành cùng vở nhạc kịch này ngay khi biết êkip sản xuất có ý tưởng xây dựng một mô hình dạy học thông qua nhạc kịch, đưa nhạc kịch đến các trường học và hình thức này còn gần gũi, hiệu quả hơn cả thông qua sóng truyền hình.
Cũng theo đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, nếu các em nhỏ chỉ xem qua màn hình số thì không thể nào cảm nhận được hết cái hay của vở nhạc kịch này, bởi vậy anh rất hào hứng với dự án đường dài của Học viện StarLab khi mong muốn đưa nhạc kịch vào trường học. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, bất cứ khi nào các em nhỏ cần, anh đều sẵn sàng cùng sửa kịch bản, dàn dựng, góp ý để vở nhạc kịch có thể chỉn chu nhất.
Nghệ sĩ Hiền VK, đại diện Học viện StarLab chia sẻ, người đảm nhận việc hóa thân vào nhân vật Kurt trong vở nhạc kịch là Marvil, gương mặt từng là diễn viên chính trong "Shrek", được đào tạo bài bàn với chuyên gia nước ngoài. Marvil có chất giọng rất nội lực, nhiều cảm xúc và cũng là giảng viên tại StarLab nên khi trao đổi về tác phẩm này, anh tỏ ra rất hào hứng và muốn thử sức, cuối cùng đã đem lại kết quả bùng nổ hơn mong đợi. Vở diễn là câu chuyện về một thế giới nhỏ bé, giản dị nhưng đầy cảm xúc, về hành trình của một nhân vật đặc biệt đi tìm giá trị của bản thân mình – cũng là hành trình mà bất kỳ ai trong chúng ta, dù nhỏ hay lớn, đều từng đi qua.
![]() |
Với thông điệp rằng mọi thứ trên đời đều có giá trị riêng cần được trân trọng, "Phép màu của Kurt" sẽ mang đến cho khán giả, đặc biệt là các em nhỏ cái nhìn toàn diện hơn, không bị thiên lệch theo những tiêu chuẩn bị cho là khắt khe, từ đó mở ra góc nhìn bao dung hơn về cuộc sống và biết yêu thương hơn những gì mình đang có. Vở nhạc kịch "Phép màu của Kurt" sẽ được công diễn vào đúng ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2025, với hai suất diễn vào lúc 15h và 20h tại Nhà hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội).